Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công huyện Mỹ Lộc

04:07, 17/07/2020

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), ngày 17-7-2020 đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng ở huyện Mỹ Lộc. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ có lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH; Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Mỹ Lộc.

Đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương  Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh  thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nhâm (89 tuổi),  thôn Cấp Tiến II, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc).
Đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nhâm (89 tuổi), thôn Cấp Tiến II, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc).

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nhâm (89 tuổi) ở thôn Cấp Tiến II, xã Mỹ Phúc; thăm, tặng quà cụ Trần Thị Sen (94 tuổi) ở thôn Cấp Tiến II, xã Mỹ Phúc là mẹ liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Khuyến (77 tuổi) ở thôn 15, xã Mỹ Hà là thương binh tỷ lệ mất sức lao động 81%.

Đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà cụ Trần Thị Sen (94 tuổi), thôn Cấp Tiến II, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc).
Đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà cụ Trần Thị Sen (94 tuổi), thôn Cấp Tiến II, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc).

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, cuộc sống của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách; bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình và công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu các cấp uỷ Ðảng, chính quyền huyện Mỹ Lộc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”; chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công tiếp nối truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc./.

Tin, ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com