Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ X

08:07, 05/07/2020

Ngày 5-7, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh, Hội Đồng đội tỉnh tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ X, năm 2020. Dự đại hội có các đồng chí: Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 130 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho hơn 251 nghìn thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Đồng chí Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao tặng Giấy chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ cho các cháu thiếu nhi trong tỉnh.  Tin, ảnh: Văn Huỳnh
Đồng chí Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao tặng Giấy chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ cho các cháu thiếu nhi trong tỉnh.

5 năm qua (2015-2020), công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. 100% các Liên đội triển khai, thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; đã tổ chức được 15.532 buổi nói chuyện truyền thống, 21.918 buổi sinh hoạt chủ đề, chủ điểm, 17.145 hoạt động thi tìm hiểu, diễn đàn, giao lưu gặp gỡ nhân chứng lịch sử, hành trình về nguồn; xây dựng được 456 tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi” tại các liên đội. Phong trào “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường” “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Đến với địa chỉ đỏ” được duy trì thường xuyên. Các Liên đội trong tỉnh đã tổ chức được 1.540 hoạt động đến với “Địa chỉ đỏ”,  trên 11 nghìn hoạt động giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ, gần 5.000 ngày công lao động quét dọn, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ. Các cấp bộ Đội chú trọng triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” đã trao tặng 11.325 suất quà trị giá trên 2 tỷ đồng cho thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi... Nhằm tạo môi trường giúp thiếu nhi phấn đấu rèn luyện, các hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích, rèn luyện thể chất đã được tổ chức và có sự tham gia sôi nổi của thiếu niên, nhi đồng như: Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường và địa bàn dân cư luôn được diễn ra sôi nổi, tổ chức được hơn 17 nghìn buổi biểu diễn văn nghệ; phong trào “Sân chơi cuối tuần” thành lập gần 1.000 “Đội phát thanh măng non”, “Đội tuyên truyền măng non”, 100% đội viên, thiếu nhi thuộc các bài múa hát tập thể. Cùng với đó, thiếu nhi toàn tỉnh tích cực phấn đấu rèn luyện đạt nhiều thành tích cao trong học tập. 5 năm qua, toàn tỉnh có 6 cán bộ Đội xuất sắc được Trung ương Đoàn xét tặng giải thưởng Kim Đồng, gần 700 nghìn đội viên đăng ký thực hiện “Chương trình rèn luyện đội viên” và hơn 630 nghìn em đội viên đạt công nhận chuyên hiệu, có 52.461 đội viên được vinh dự trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thực hiện lời dạy của Bác “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, phong trào “Kế hoạch nhỏ” được quan tâm triển khai tại các liên đội. Đội viên, thiếu niên, nhi đồng đã có ý thức thu nhặt các loại giấy phế liệu, sách vở không còn giá trị sử dụng đem nộp hoặc bán để đóng góp vào phong trào “Kế hoạch nhỏ”, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ giữa đội viên thiếu nhi nhằm bồi đắp tình yêu thương, thắt chặt tình bè bạn trong môi trường học đường, toàn tỉnh đã quyên góp được 6.500 bộ sách giáo khoa, gần 50 nghìn cuốn vở, trên 30 nghìn cặp sách, đồ dùng học tập và hàng tỷ đồng từ thu gom giấy vụn, phế liệu hỗ trợ 47.500 đội viên, thiếu nhi vượt khó, học tốt...

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao tặng giấy chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ cho các cháu thiếu nhi trong tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao tặng giấy chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ cho các cháu thiếu nhi trong tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan đã biểu dương những kết quả thiếu nhi trong tỉnh đạt được trong phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, đồng thời đề nghị thời gian tới, các cháu thiếu nhi không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cần quan tâm hơn nữa, tạo môi trường tốt nhất cho thiếu nhi học tập và rèn luyện để các cháu phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mĩ. Các cán bộ Đoàn, Hội, giáo viên Tổng phụ trách Đội tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ nhằm tạo ra nhiều sân chơi hấp dẫn, bổ ích và lý thú cho thiếu nhi. Hội đồng Đội các cấp cần linh hoạt, sáng tạo thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” để thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên và nhi đồng tham gia…

Tại đại hội, Hội Đồng đội tỉnh đã tuyên dương 130 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; tuyên dương 10 giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu và trao tặng 30 suất học bổng khuyến học cho đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu, xuất sắc trong toàn tỉnh vì có thành tích vượt khó học giỏi.

Cùng ngày, Ban tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ đã tổ chức cho đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tham quan bảo tàng tỉnh và trải nghiệm nghệ thuật dân gian múa rối nước./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com