Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Nam Định thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công

07:07, 21/07/2020

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), ngày 21-7-2020 đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đã đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng ở huyện Giao Thủy. Cùng đi với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có lãnh đạo Sở LÐ-TB và XH; Huyện uỷ, HÐND, UBND huyện Giao Thủy.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà ông Nguyễn Văn Dân (72 tuổi) là bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xóm 17, xã Giao Long (Giao Thủy). Ảnh: Viết Dư
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà ông Nguyễn Văn Dân (72 tuổi) là bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xóm 17, xã Giao Long (Giao Thủy). Ảnh: Viết Dư

Ðồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Hồng (89 tuổi), xóm 11, xã Giao Hải; thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Dân (72 tuổi) là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xóm 17, xã Giao Long. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, cuộc sống của các gia đình chính sách, thân nhân người có công với cách mạng; bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình và công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; đồng thời yêu cầu các cấp uỷ Ðảng, chính quyền huyện Giao Thủy tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách người có công.

Cùng ngày Thành ủy, HÐND, UBND thành phố Nam Ðịnh đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà 9 gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HÐND, UBND thành phố đã đến thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ: Bà Trương Thị Hướng (SN 1928), được hưởng tuất liệt sĩ nuôi dưỡng, ở tổ dân phố số 25, phường Cửa Bắc; ông Võ Phi Lanh (SN 1938), ở tổ dân phố số 5 phường Văn Miếu; bà Trần Thị Thống, ở tổ dân phố số 12, phường Trường Thi; bà Trần Thị Dịu (SN 1930), ở tổ dân phố số 4, phường Lộc Hạ. Thăm, tặng quà các thương binh nặng (trên 81%): Ông Trần Xuân Mão (SN 1952), ở tổ 1, Tân An, phường Lộc Hòa; ông Ðào Ðức Thắng (SN 1953), ở tổ dân phố số 42, phường Trường Thi; ông Trần Xuân Trường (SN 1962), ở số nhà 119/97 đường Trường Chinh, phường Bà Triệu. Thăm, tặng quà người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Ông Ðinh Văn Ðúng (SN 1947), ở tổ dân phố số 12, phường Cửa Bắc; ông Vũ Ðình Thu (SN 1952), là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và nhiễm chất độc hóa học, ở tổ dân phố 16, phường Lộc Hạ.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện ăn ở; động viên các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu nỗ lực học tập, lao động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 Viết Dư Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com