Giao ban cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh đồng bằng sông Hồng

04:06, 05/06/2020

Ngày 5-6, tại Thành phố Nam Định, Cụm Thi đua số 3 của 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng: Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam) đã tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm. Đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, lãnh đạo Hội CTĐ các tỉnh trong cụm tới dự.

6 tháng đầu năm 2020, Cụm thi đua số 3 Hội CTĐ 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo thiết thực. Trong công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo, các tỉnh Hội CTĐ các tỉnh đã vận động trao tặng quà tết cho 211.909 đối tượng hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 94 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam về thực hiện “Tháng nhân đạo” năm 2020, toàn cụm đã trợ giúp cho trên 70 nghìn lượt người, tổng trị giá trên 35 tỷ đồng. Đẩy mạnh các hoạt động thanh thiếu niên CTĐ, Hội CTĐ các tỉnh trong cụm thi đua đã vận động, trao trên 2.200 suất học bổng, đồ dùng học tập, trị giá trên 3,2 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe và hiến máu tình nguyện được các Hội CTĐ các tỉnh trong cụm tích cực triển khai. Theo đó, đã khám sức khoẻ, phát hàng triệu khẩu trang, nước rửa tay, vật tư y tế, nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19 với  tổng giá trị trên 12 tỷ đồng; vận động hiến được 40.604 đơn vị máu… Trong hoạt động phòng ngừa thảm họa, giảm nhẹ thiên tai của các tỉnh ven biển đã chủ động xây dựng chương trình bảo vệ rừng và trồng rừng ngập mặn, giảm thiểu rủi ro thảm họa, duy trì các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ; tổ chức các lớp tập huấn phòng ngừa thảm họa cảnh báo sớm thiên tai cho cán bộ, tình nguyện viên tại cộng đồng, hỗ trợ các xã miền núi xây dựng trường học…

6 tháng cuối năm 2020, Hội CTĐ các tỉnh trong cụm thi đua tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn; tổ chức tốt các sự kiện, chiến dịch hiến máu tình nguyện năm 2020; tiếp tục tuyên truyền, triển khai nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, phát triển tình nguyện viên; xây dựng kế hoạch chủ động phòng ngừa ứng phó, hỗ trợ kịp thời khi thiên tai xảy ra; tổ chức vận động xây dựng Quỹ Nhân đạo 6 tháng cuối năm 2020; tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND các tỉnh chỉ đạo công tác tổ chức đại hội Hội CTĐ các cấp tiến tới Đại hội Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026...

Hoa Xuân

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com