Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp

04:06, 26/06/2020

Ngày 26-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; triển khai chương trình "Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2020". Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của cán bộ, hội viên phụ nữ các địa phương.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của cán bộ, hội viên phụ nữ các địa phương.

6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội. Trong đó, đã vận động hỗ trợ miễn phí 434.103 khẩu trang y tế, khẩu trang vải, nước sát khuẩn, xà phòng, găng tay; tặng 39 máy đo nhiệt; 780 bộ quần áo bảo hộ; phát 319.465 tờ rơi; tổ chức 2.410 cuộc truyền thông phòng chống dịch COVID-19. Đã xây dựng và củng cố 349 mô hình hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em; tổ chức thành công hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, toàn tỉnh đã duy trì hiệu quả hoạt động của 2.787 mô hình“Chi hội 5 không 3 sạch xây dựng NTM” tại 79% chi hội phụ nữ trong toàn tỉnh; tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và người dân tham gia mua 53.121 thẻ BHYT qua kênh của Hội; tặng 3.631 suất quà, trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ nghèo; xây dựng mới và sửa chữa 6 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ cho 127.979 hội viên vay vốn tại 5.017 tổ tiết kiệm và vay vốn...

6 tháng cuối năm, các cấp Hội Phụ nữ tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; chủ động tham mưu, giới thiệu cán bộ nữ đủ điều kiện tham gia cấp ủy các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tăng cường các giải pháp đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, đảm bảo nguồn phụ nữ tiêu biểu giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, nữ HĐND các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội LHPN các cấp, hướng mọi hoạt động về cơ sở, quan tâm nâng cao đời sống mọi mặt cho hội viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan đánh giá cao những kết quả mà Hội Phụ nữ các cấp đạt được trong 6 tháng đầu năm; biểu dương tinh thần và ý chí khởi nghiệp của cán bộ, hội viên thời gian qua và nhấn mạnh: Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo trong khởi nghiệp, nỗ lực học tập, trang bị thêm các kiến thức về khởi nghiệp, quan tâm khởi nghiệp ở những lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo, phát triển kinh doanh và khởi nghiệp, lựa chọn các ý tưởng, mô hình khởi sự kinh doanh khả thi để hỗ trợ thực hiện; nhân rộng xây dựng các mô hình khởi nghiệp thành công; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống./.

Tin, ảnh: Hoa Xuân

 

 

 


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com