Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi

06:06, 01/06/2020

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, sáng 1-6, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các trường mầm non ở các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Khương Thị Mai, TUV, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh đến thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non xã Nam Thái (Nam Trực); tặng quà 3 cháu: Bùi Bảo Nam (SN 2015), Nguyễn Hoàng Anh (SN 2015) và Nguyễn Ðức Huy (SN 2014) ở xã Nam Thái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Khương Thị Mai, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà các cháu thiếu nhi Trường Mầm non xã Nam Thái, huyện Nam Trực.
Đồng chí Khương Thị Mai, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà các cháu thiếu nhi Trường Mầm non xã Nam Thái, huyện Nam Trực.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non thị trấn Gôi (Vụ Bản); tặng quà 3 cháu có hoàn cảnh khó khăn là: Hoàng Ðức Quang Bảo, Trần Phương Anh ở tổ dân phố Vân Côi, Trần Minh Hiếu ở tổ dân phố Non Côi.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các cháu Trường Mầm non thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các cháu Trường Mầm non thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản.

Đồng chí Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng); tặng quà các cháu: Vũ Quang Tuyến (6 tuổi), Lương Minh Chí (5 tuổi) ở xóm 6; Vũ Văn Mạnh (4 tuổi), xóm 14 có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà 3 cháu có hoàn cảnh khó khăn ở Trường Mầm non Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà 3 cháu có hoàn cảnh khó khăn ở Trường Mầm non Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương, các nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em; đồng thời đề nghị cấp uỷ Ðảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương và nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để các cháu vươn lên, phát triển toàn diện. Trước mắt, cần triển khai thực hiện tốt “Tháng hành động vì trẻ em năm 2020”; huy động các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tạo mọi điều kiện tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè để các cháu thiếu nhi có một kỳ nghỉ hè thực sự vui tươi, bổ ích./.

Tin, ảnh: Nhóm PV Thời sự

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com