Các đảng bộ: Sở Giao thông Vận tải, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

09:04, 29/04/2020

Ngày 29-4, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là đơn vị được chọn thí điểm bầu trực tiếp chức danh bí thư đảng ủy tại đại hội. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở GTVT đã tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ đã kết nạp 31 đảng viên; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ (chỉ tiêu đề ra từ 90-95%); 65,5% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh (chỉ tiêu từ 50%); 21,6% chi bộ (trong số 50% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh) đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (chỉ tiêu đề ra 20%); không có đảng viên vi phạm tư cách; 115 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm Đảng bộ Sở GTVT đều được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Sở GTVT đã tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới và đưa vào sử dụng gần 82km các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đến nay mạng lưới đường bộ trong tỉnh có tổng chiều dài hơn 12 nghìn km gồm 16,2km đường cao tốc; 5 tuyến quốc lộ dài 265km; 12 tuyến tỉnh lộ dài 263km; 177km đường đô thị; 569km đường huyện; 1.491km đường xã, liên xã; 2.822km đường thôn xóm; gần 4.000km đường dong ngõ, xóm và gần 3.000km đường trục chính nội đồng; 2.050 cầu các loại trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở GTVT quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 95% trở lên các chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; 96% trở lên đảng viên được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh tiên tiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về GTVT, xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, liên hoàn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 2 ngày 28 và 29-4, Đảng bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ trong LLVT tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tới dự. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Phòng Chính trị đã chủ động đề xuất, tham mưu với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng tiềm lực chính trị, thế trận lòng dân vững chắc trong khu vực phòng thủ. Lãnh đạo đơn vị tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt, học tập trong Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; đề nghị kiện toàn 22 lượt ủy viên BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh; chỉ định, bổ sung 72 lượt cấp ủy viên cấp ủy trực thuộc bảo đảm đúng nguyên tắc; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và phát triển đảng viên; rà soát, cử cán bộ thường trực, sĩ quan dự bị đi học, đào tạo, bổ túc tại các học viện, nhà trường trong Quân đội đúng đối tượng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 70 cán bộ mới chuyển công tác về địa phương… Đảng bộ Phòng Chính trị nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan vững mạnh toàn diện. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Phòng Chính trị tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, Quân đội và địa phương bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, quân số đạt trên 98,8%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi. Xây dựng 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ, LLVT tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu triển khai hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập./.

Thành TrungHoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com