Phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

06:03, 18/03/2020

Sáng 17-3, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn. Buổi lễ được triển khai theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Chương trình nhằm quyên góp hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 hướng đến đối tượng là cán bộ y tế, người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, trung tâm cách ly; người bị nhiễm COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế; người bị cách ly tại các cơ sở y tế, trung tâm cách ly và tại cộng đồng, người bị ảnh hưởng gián tiếp bởi dịch. Thông qua Chương trình sẽ hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân ở các khu vực cách ly có nhu cầu, với hình thức ủng hộ bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm hoặc phương tiện phục vụ phòng, chống dịch. Đối với đồng bào bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn, sẽ hỗ trợ dụng cụ chứa nước ngọt, cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh, giống, phân bón, nước ngọt phục vụ sản xuất, máy lọc nước, kinh phí đào, khoan giếng lấy nước ngọt... Thời gian tổ chức vận động quyên góp dự kiến diễn ra trong 45 ngày (từ ngày 17-3 đến 30-4-2020). Thời gian phân phối tiền, hiện vật ủng hộ được thực hiện ngay trong thời gian nêu trên và kết thúc trước ngày 20-5 tới. Tại buổi lễ, đã có 17 đơn vị đại diện tổ chức thành viên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tập đoàn, doanh nghiệp... và 15 ngân hàng đăng ký ủng hộ tổng số tiền trên 230 tỷ đồng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn đặt vấn đề sức khỏe của người dân là vấn đề quan trọng nhất, ưu tiên hàng đầu trong việc thực hiện mục tiêu lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội của đất nước. Trong hơn hai tháng qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đồng tâm, đồng sức tham gia vào chiến dịch phòng, chống dịch bệnh với quy mô chưa từng có và bước đầu đạt thắng lợi. Thành công đó thể hiện ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19 trên tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; đồng thời cho thấy Việt Nam có đủ năng lực, nguồn lực, ý chí và kinh nghiệm để kiểm soát dịch bệnh.

Lưu ý trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trong thời gian tới, với phạm vi lây lan rộng hơn, quy mô lớn hơn, cùng nhiều trường hợp chết do dịch đã tác động sâu hơn tới nhiều quốc gia trên thế giới, Thủ tướng mong muốn toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực hết sức, thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa để khống chế dịch, cố gắng duy trì đời sống kinh tế - xã hội bình thường, an toàn. Toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, ngành cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa; các tầng lớp nhân dân cần tự giác, nghiêm túc chấp hành, tuân thủ các quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế, các cấp, chính quyền... trên tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi phường, xã, thôn, bản, tổ dân phố, thậm chí mỗi gia đình là một pháo đài phòng, chống dịch.

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi cả nước, nhất là giới doanh nhân, các đơn vị đóng góp tiền bạc, hiện vật, sức lực, ý tưởng... tùy theo khả năng; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn, thử thách, đi đến thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19./.

Theo Nhân Dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com