Bộ Quốc phòng diễn tập phòng, chống dịch COVID-19

06:03, 04/03/2020

Trong các ngày 3 và 4-3, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập COVID-19 Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Quốc phòng và các điểm cầu trong toàn quân. Đến dự, chỉ đạo diễn tập tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; các ngành thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Cuộc diễn tập với đề mục là “Bộ Quốc phòng tổ chức phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19)”. Nội dung diễn tập tập trung theo 5 cấp độ từ khi có trường hợp nhiễm bệnh xâm nhập vào nước ta, có ca lây nhiễm thứ nhất, dịch lây lan trong cộng đồng và đã lây lan vào một số đơn vị quân đội. Ứng với từng cấp độ dịch, BCĐ diễn tập đã xây dựng các nội dung cụ thể, chi tiết, bám sát tình hình thực tế để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức xử trí các tình huống; trong đó có nhiệm vụ của các bệnh viện quân y, cơ sở quân y, tổ, đội phòng, chống dịch; triển khai bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 để thực hành thu dung, điều trị bộ đội và nhân dân… trong các tình huống giả định, Học viện Quân y phối hợp với Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần, triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 (quy mô 600 giường bệnh, triển khai thực tế 100 giường). Thực hành thu dung, điều trị người mắc bệnh COVID-19 trong Quân đội và nhân dân trên địa bàn đảm nhiệm. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai tiếp nhận, vận chuyển, cách ly, theo dõi công dân từ các quốc gia có dịch về qua cảng hàng không sân bay Nội Bài. Chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương thực hiện các biện pháp đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh nguy hiểm tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Quân đoàn 1 triển khai các phân đội phòng, chống dịch cơ động thực hành cách ly, theo dõi quân nhân có triệu chứng sốt, ho, khó thở, nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19. Các đơn vị quân khu, quân đoàn còn lại: mỗi bệnh viện quân y triển khai một số nội dung thực hành các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình diễn biến dịch theo các cấp độ tại địa bàn; mỗi đơn vị triển khai 1 tổ, phòng chống dịch và huy động lực lượng bộ đội phù hợp, thực hành phòng, chống dịch COVID-19 ở trong đơn vị hoặc khu vực lân cận…

Ở tỉnh ta, Bộ CHQS tỉnh cũng xây dựng kế hoạch, điều hành tham gia diễn tập phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, dự kiến tình huống giả định: Lực lượng phục vụ tại các điểm cách ly có một số người có triệu chứng ho, sốt cao, khó thở, nghi nhiễm bệnh COVID-19. Nội dung diễn tập gồm 5 vấn đề huấn luyện chính: Dịch ở cấp độ 1 (có trường hợp dịch Covid-19 xâm nhập); dịch ở cấp độ 2 (có lây nhiễm thứ phát); dịch ở cấp độ 3 (lây lan trên 20 người đến 1.000 trường hợp mắc trong nước); dịch ở cấp độ 4 (lây lan trong cộng đồng với trên 1.000 đến 3.000 trường hợp mắc bệnh); dịch ở cấp độ 5 (lây lan trong cộng đồng với trên 3.000 người đến 30 nghìn người mắc bệnh và đã lây vào một số cơ quan, đơn vị trong Quân đội). Ở từng vấn đề huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh triển khai các lực lượng theo phương án, tiến hành cách ly, theo dõi quân nhân có triệu chứng mắc bệnh, chuyển những trường hợp nặng về Viện Quân y 5; phun thuốc khử trùng; cách ly những trường hợp tiếp xúc gần…

Phát biểu kết luận tại buổi diễn tập, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả buổi diễn tập; đồng thời biểu dương BCĐ diễn tập các cấp, lực lượng tham gia đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra. Đồng chí tiếp tục khẳng định quân đội luôn là lực lượng đi đầu, góp phần đặc biệt quan trọng trong công tác phòng thủ dân sự nói chung, phòng chống dịch COVID-19 nói riêng. Dự báo trong những ngày tiếp theo, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Để làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lực lượng quân đội cần tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ thị của các cấp, hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường tham gia tuyên truyền cho nhân dân hiểu biết về dịch, tránh tư tưởng chủ quan, song không hoang mang, lo lắng. Tiếp tục kiện toàn, bổ sung lực lượng cán bộ, nhân viên quân y làm công tác y tế dự phòng tại các đơn vị trong toàn quân; làm tốt công tác chuẩn bị, dự phòng các trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu; củng cố hệ thống doanh trại, rút kinh nghiệm, hoàn thiện cơ chế điều hành, đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phòng, chống dịch bệnh. Với thành công của diễn tập và kết quả, thành tích mà lực lượng quân đội đạt được trong thời gian qua, đồng chí Vũ Đức Đam tin rằng, quân đội sẽ tiếp tục sát cánh, đi đầu, tham gia hiệu quả, cùng cả nước ứng phó thành công với dịch COVID-19 trong thời gian tới./.

Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com