Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2020

08:01, 13/01/2020

Ngày 13-1, Tỉnh Ðoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Ðoàn, phong trào thanh, thiếu nhi năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Ðặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự.

Năm 2019, bám sát chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, công tác Ðoàn và phong trào thanh, thiếu nhi đã phát triển toàn diện và đạt được kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm, nhiều nội dung được tổ chức tốt, tạo sức hút sâu rộng trong đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Công tác xây dựng Ðoàn - Hội tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền được tăng cường; các cuộc vận động, phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Ðồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... được thực hiện hiệu quả. Toàn tỉnh đã huy động hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động xung kích vì cuộc sống cộng đồng; các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh, thiếu niên được quan tâm, đẩy mạnh thông qua việc tổ chức tốt các mô hình, cách làm hay, sáng tạo nhằm khơi dậy tinh thần thi đua, học tập rèn luyện trong học sinh, sinh viên và đông đảo đoàn viên, thanh niên. Hoạt động “Ðền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” được các cấp bộ Ðoàn tích cực hưởng ứng; đã trao tặng 3 tấn gạo, hơn 3.250 suất quà gồm tiền mặt, quần áo, chăn màn, mì tôm…; khám và cấp phát thuốc cho 3.649 đối tượng; thăm, tặng quà cho 1.514 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam và hộ nghèo; sửa chữa 5 nhà nhân ái; trao tặng 3 căn nhà nhân ái; xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa... với tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng. Các hoạt động “Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” đã có hơn 45 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường; trồng mới được 38.850 cây xanh, cắt tỉa được hơn 500m2 vườn hoa, khơi thông hơn 100km kênh mương; quét dọn, phát quang bờ bụi rậm, cắt cỏ, làm sạch lề đường gần 320km đường giao thông; làm sạch gần 55km đường bờ biển... Phong trào thanh niên hiến máu tình nguyện đã trở thành một hoạt động lớn, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia...

Năm 2020, các cấp bộ Ðoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả Tháng Thanh niên năm 2020 và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Xuân tình nguyện, Tình nguyện mùa đông thông qua các hoạt động: Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, vì an sinh xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới, giữ gìn văn minh đô thị, giúp đỡ gia đình chính sách, người già neo đơn. Tổ chức Ðại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp và Ðại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ X năm 2020...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương kết quả nổi bật mà đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đạt được trong năm qua và nhấn mạnh: Các cấp bộ Ðoàn cần tiếp tục tập trung bám sát, cụ thể hoá các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Phát huy hiệu quả vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, đơn vị. Quan tâm tuyên truyền, bồi dưỡng giáo dục lý tưởng, hoài bão, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Mỗi cán bộ, đoàn viên phải luôn gương mẫu, đi đầu trong chấp hành chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động đồng hành, giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp; đồng thời quan tâm xây dựng, dìu dắt đội ngũ thiếu niên, nhi đồng; tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com