Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Tết trồng cây đầu xuân

08:01, 30/01/2020

Sáng 30-1 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Canh Tý), tại công viên Điện Biên, UBND thành phố Nam Định đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố Nam Định tới dự.

Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia trồng cây đầu xuân tại công viên Điện Biên, thành phố Nam Định (ảnh trái); Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây tại công viên Điện Biên, thành phố Nam Định (ảnh phải).
Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia trồng cây đầu xuân tại công viên Điện Biên, thành phố Nam Định.
Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia trồng cây đầu xuân tại công viên Điện Biên, thành phố Nam Định (ảnh trái); Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây tại công viên Điện Biên, thành phố Nam Định (ảnh phải).
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây tại công viên Điện Biên, thành phố Nam Định.

Cách đây 61 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào toàn dân tham gia Tết trồng cây. Từ đó, Tết trồng cây mùa xuân đã trở thành hoạt động thường niên mỗi dịp Xuân mới. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, hàng năm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã duy trì phát động Tết trồng cây với sự tham gia tích cực của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy những năm qua, phong trào trồng cây của tỉnh nói chung và thành phố Nam Định nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều đường làng, tuyến phố, các khu dân cư, ngõ xóm, các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị mới và khu dân cư tập trung đã dần được phủ xanh, góp phần tạo cảnh quan đô thị, môi trường sinh thái trong lành và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực; đặc biệt thành phố Nam Định được Hiệp hội các đô thị Việt Nam đánh giá là một trong những đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp tiêu biểu… Năm 2020 toàn tỉnh phấn đấu trồng 52ha rừng phòng hộ tập trung ven biển tại huyện Nghĩa Hưng; trên 800 nghìn cây phân tán các loại tại các trục đường giao thông nông thôn, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu xử lý rác thải tập trung… UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng trồng và bảo vệ cây. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và tổ chức trồng cây theo kế hoạch tại các địa điểm phù hợp quy hoạch, lựa chọn bố trí các loại cây bảo đảm chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, không phô trương hình thức, tránh lãng phí. Các huyện, thành phố chỉ đạo quyết liệt và giao chỉ tiêu trồng cây phân tán năm 2020 cho các xã, phường, thị trấn; bảo đảm mỗi xã, thị trấn có ít nhất 2 tuyến đường giao thông nông thôn trồng đồng loạt và hoàn chỉnh 1 loại cây, trồng cây xanh xung quanh các nhà máy nước, khu xử lý rác thải tập trung. Các huyện có rừng tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn bảo đảm đủ quỹ đất trồng rừng, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các chương trình, dự án trồng rừng trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị đầy đủ lượng cây giống, bảo đảm chất lượng, đúng chủng loại phục vụ Tết trồng cây và phong trào trồng cây xanh, phát triển trồng rừng của người dân; phối hợp với đơn vị tư vấn, các địa phương ven biển khảo sát, rà soát diện tích, vị trí, xác định chủng loại cây trồng phù hợp. 

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và thành phố Nam Định đã tham gia trồng cây tại công viên Điện Biên./.

Tin, ảnh: Văn Đại - Trần Thủy


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com