Bộ Tư lệnh Quân khu 3 gặp mặt các cơ quan báo chí

10:01, 09/01/2020

Ngày 8-1, tại thành phố Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức hội nghị gặp mặt báo chí nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Canh Tý. Các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Chính ủy Quân khu 3; lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu tới dự. 

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2019. Theo đó, năm 2019, các đơn vị tham mưu thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 3, các cơ quan báo chí của Quân đội và các tỉnh, thành phố trong khu vực đã phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo tính thường xuyên, toàn diện. Nội dung tập trung bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu; tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị và sức mạnh chiến đấu của các LLVT; công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, tổ chức diễn tập; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… 

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và đại diện các cơ quan báo chí thống nhất xác định: Năm 2020 là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vì vậy các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị định 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; tăng cường thông tin, tuyên truyền đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, âm mưu và phương thức thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh phối hợp thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào thi đua quyết thắng. Đồng thời, tập trung phản ánh về công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật phục vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản cảm ơn các cơ quan báo chí đã dành nhiều thời lượng để tuyên truyền, phản ánh toàn diện hoạt động của LLVT Quân khu trong thời gian qua. Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát, tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động của LLVT, trong đó tập trung vào nhiệm vụ xây dựng Đảng xây dựng lực lượng; tăng cường các bài viết về xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, công tác tuyển quân, giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, phong trào thi đua quyết thắng và các nhiệm vụ trọng tâm khác./.

Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com