Người cao tuổi thành phố Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh

07:12, 26/12/2019

Ngày 26-12, Hội Người cao tuổi thành phố Nam Định tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2020.

Hiện nay thành phố Nam Định có gần 36.500 người cao tuổi, chiếm 14% dân số. Năm 2019 Hội Người cao tuổi thành phố phát triển được 1.558 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 29.813 người. Công tác chăm sóc người cao tuổi được các cấp Hội quan tâm. Nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi” đã có 950 suất quà, mỗi suất trị giá 200-300 nghìn đồng được trao tặng các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh diễn ra sôi nổi ở các cấp Hội, tiêu biểu như Hội Người cao tuổi các phường: Lộc Vượng, Trường Thi, Trần Tế Xương... Năm 2019, thành phố có 4.696 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ với tổng kinh phí tổ chức 1,7 tỷ đồng, trong đó 50% từ nguồn xã hội hoá. 

Năm 2020, Hội Người cao tuổi các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục làm tốt công tác phát triển hội viên; tổ chức tốt lễ mừng thọ đầu năm; tiếp tục quan tâm phát triển quỹ hội tạo nguồn tổ chức các hoạt động chăm lo cho hội viên; phát triển các loại hình câu lạc bộ; thường xuyên quan tâm hội viên tuổi cao hoàn cảnh khó khăn, ốm đau... Thực hiện tốt chương trình trọng tâm công tác Hội là người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh./.

Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com