Hội Cựu chiến binh Hải Hậu kỷ niệm 30 năm truyền thống và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

06:12, 01/12/2019

Ngày 30-11, Hội Cựu chiến binh huyện Hải Hậu tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019), đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí: Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Hoàng Kỳ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 200 đại biểu đại diện cho hơn 19 nghìn hội viên cựu chiến binh trong huyện tới dự.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Thành lập ngày 6-12-1989, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị - xã hội đại diện cho ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh. Từ khi thành lập đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam nói chung và Hội Cựu chiến binh huyện Hải Hậu nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả, làm tốt vai trò đại diện cho ý chí, quyền lợi của hội viên. Từ 3.500 hội viên sinh hoạt ở 41 tổ chức Hội cơ sở xã, thị trấn ban đầu, đến nay Hội Cựu chiến binh huyện Hải Hậu đã phát triển lên 44 tổ chức Hội cơ sở với hơn 19 nghìn hội viên.

Các cấp Hội đã tích cực, chủ động phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị cơ sở. Trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện đã vận động hội viên đóng góp trên 8 tỷ đồng, hiến trên 11 nghìn m2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn; gần 5.000 ngày công, trên 4.000 viên gạch để xây dựng các công trình nông thôn mới. Cán bộ, hội viên trong huyện tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên chăm lo giáo dục, tuyên truyền, bồi dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong phát triển kinh tế, toàn huyện có 34 trang trại, 188 gia trại do cựu chiến binh làm chủ. Hội Cựu chiến binh huyện đã khai thác các nguồn vốn ưu đãi, chính sách tạo điều kiện cho hội viên vay để phát triển kinh tế; phối hợp xây dựng và sửa chữa nhà ở cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá 473 triệu đồng. Các cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách đối với cựu chiến binh. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã kết nạp 4.504 hội viên mới, đạt tỷ lệ 92% số cựu chiến binh về sinh sống tại quê hương.

Với những thành tích đạt được, Hội Cựu chiến binh huyện Hải Hậu đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”; 5 lần được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” và nhiều Bằng khen của Trung ương Hội, UBND tỉnh.

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh huyện Hải Hậu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích tiêu biểu giai đoạn 2016-2019 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com