Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thăm, tặng quà "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" tại huyện Ý Yên

08:12, 28/12/2019

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Canh Tý và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2020), chiều 28-12, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã về thăm, tặng quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020 tại huyện Ý Yên. Cùng tham dự có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Ý Yên và một số nhà tài trợ tiêu biểu.

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng quà cho các đối tượng chính sách huyện Ý Yên. Ảnh: Xuân Thu
Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng quà các đối tượng chính sách huyện Ý Yên.

Ý Yên là huyện có truyền thống văn hiến và cách mạng. Toàn huyện có 24 xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp; 14.605 đối tượng người có công, hơn 26 nghìn người hoạt động kháng chiến và 12.552 đối tượng bảo trợ xã hội. Huyện có số lượng người có công, người hoạt động kháng chiến, đối tượng bảo trợ xã hội nhiều nhất tỉnh. Trong những năm qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách luôn được huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chế độ theo quy định của Đảng, Nhà nước, việc huy động các nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ, động viên các đối tượng người nghèo, gia đình chính sách luôn được chú trọng, giúp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của các đối tượng còn khó khăn. Năm 2019, huyện đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 9.898 đối tượng người có công, lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; thăm, tặng quà cho 9.815 đối tượng người có công, lão thành cách mạnh nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Hàng năm, huyện phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cho khoảng 400 đối tượng chính sách đi điều dưỡng tập trung với kinh phí hơn 800 triệu đồng; thẩm định danh sách, đề nghị tỉnh ra quyết định cho gần 3.400 đối tượng chính sách đủ tiêu chuẩn điều dưỡng tại gia đình với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện chính sách bảo hiểm; áp dụng chính sách với người có công, chính sách bảo trợ xã hội; việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; chính sách tín dụng ưu đãi; vấn đề giảm nghèo và hỗ trợ người nghèo... được huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, huyện tập trung thực hiện việc trao quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Tiến hành lựa chọn mỗi xã 3 đối tượng, thành lập các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà theo kế hoạch. Phối hợp, thực hiện tốt việc trao quà của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cho đối tượng chính sách...

Phát biểu với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Ý Yên và các đối tượng chính sách, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định và huyện Ý Yên đã đạt được trong những năm qua và nhấn mạnh: Mục tiêu của Đảng, Nhà nước ta là dành tất cả cho hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, thời gian tới tỉnh Nam Định nói chung, huyện Ý Yên nói riêng cần tập trung làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; đặc biệt quan tâm chăm sóc tốt hơn các đối tượng người nghèo, gia đình chính sách, bảo đảm để tất cả các gia đình đều có một cái tết đầy đủ, an toàn. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 100 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1 triệu 200 nghìn đồng cho các đối tượng chính sách huyện Ý Yên.  

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tỉnh Nam Định, huyện Ý Yên. Trong thời gian tới, tỉnh Nam Định mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương để có điều kiện tốt hơn chăm lo cho nhân dân và đối tượng chính sách, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện./.

Tin, ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com