Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trần Phú kỷ niệm 60 năm thành lập

07:11, 18/11/2019

Sáng 18-11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trần Phú (thành phố Nam Ðịnh) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1959-2019) và Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Ðồng chí Nguyễn Viết Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Ðào tạo; Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Ðào tạo) tới dự.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của UBND tỉnh cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trần Phú.
Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của UBND tỉnh cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trần Phú.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trần Phú, tiền thân là các đơn vị Trường Bổ túc văn hoá cấp I-II Nhà máy Dệt Nam Ðịnh (1959-1974), Trường Trung học Bổ túc văn hoá Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Ðịnh (1974-2001), Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trần Phú (từ năm 2001 tới nay). Trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển, giai đoạn nào Trung tâm cũng xây dựng được phong trào dạy và học sôi nổi, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực. Hiện nay, với cơ sở vật chất trang thiết bị từng bước được đầu tư hiện đại cùng đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn, tâm huyết với nghề, nhà trường đã đảm bảo tốt việc đào tạo bậc trung học phổ thông. Từ năm 2001 đến nay, Trung tâm đã đào tạo theo chương trình trung học phổ thông ở cả 2 cơ sở (tại Trung tâm và tại các cơ sở liên kết) với tổng số đầu vào là 11.715 học viên, bình quân 651 học viên/năm; tổng số tốt nghiệp là 10.544 học viên, bình quân 585 học viên/năm; tỷ lệ tốt nghiệp bình quân đạt 89%. Trung tâm liên kết với 5 trường đại học (Ðại học Sư phạm I Hà Nội, Viện Ðại học Mở, Ðại học Xây dựng Hà Nội, Ðại học Bách khoa Hà Nội, Ðại học Nông nghiệp Hà Nội) để đào tạo các ngành nghề: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, cử nhân sư phạm toán, ngữ văn, cử nhân kế toán tổng hợp, cử nhân luật kinh tế, kỹ sư công trình, kỹ sư xây dựng dân dụng, kỹ sư điện, kỹ sư trồng trọt, với tổng số tuyển sinh là 8.883 sinh viên, tổng số tốt nghiệp là 5.623 sinh viên, bình quân 12 lớp/năm. Ngoài ra, Trung tâm liên kết với các trường: Trung cấp Cơ điện Nam Ðịnh, Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch, Cao đẳng Xây dựng… để giảng dạy văn hoá theo chương trình trung học phổ thông; liên kết đào tạo nghề cho người lao động tại các địa phương và bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, mở các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tin học, tiếng Anh, nghề phổ thông… cho hàng trăm người học mỗi khoá.

Với những thành tích đã đạt được, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trần Phú đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Ðào tạo; Cờ “Ðơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của UBND tỉnh./.

Tin,ảnh: Minh Thuận

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com