Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhân ngày truyền thống

07:11, 18/11/2019

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), ngày 18-11, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đã đến chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ðặng Xuân Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lẵng hoa tươi thắm. Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lẵng hoa tươi thắm. Ảnh: Xuân Thu

Ðồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh vui mừng nhận thấy, những năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp hoạt động của Thường trực HÐND, lãnh đạo UBND tỉnh và các ban, ngành trong tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết hăng hái thi đua, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Với vai trò chủ trì, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hiệp thương với các tổ chức thành viên đăng ký xây dựng các công trình, mô hình xây dựng nông thôn mới phù hợp với địa phương; tổ chức ký giao ước thi đua với 5 tổ chức chính trị - xã hội thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Thời gian tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội; không ngừng xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Ðoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh  trân trọng cảm ơn sự quan tâm, những tình cảm và lời chúc tốt đẹp của Thường trực Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh; xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu tiếp tục tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với các ngành, các cấp vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Cùng ngày, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tới dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Thuận Môn, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Hưng).

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở khu dân cư Thuận Môn, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Hưng).
Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở khu dân cư Thuận Môn, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Hưng). Ảnh: Văn Huỳnh

Khu dân cư Thuận Môn, xã Nghĩa Hồng có 126 hộ với 368 khẩu. Những năm qua, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2019, khu dân cư có 100% trẻ em được đến trường đúng độ tuổi, 100% số hộ sử dụng nước máy hợp vệ sinh, điện chiếu sáng; có 88% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%. Khu dân cư giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương những nỗ lực mà nhân dân khu dân cư Thuận Môn đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị thời gian tới, nhân dân khu dân cư tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy tinh thần đoàn kết, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, chấp hành tốt pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã Nghĩa Hồng ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách của khu dân cư, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng./.

Xuân Thu Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com