Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong thời kỳ mới

06:10, 10/10/2019

Ngày 10-10, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 18-3-2004 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khóa IX) về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”. Tới dự có các đồng chí: Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Lê Ðoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội Nhà báo tỉnh Nam Ðịnh có 6 chi hội cơ sở trực thuộc tại cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Nam Ðịnh, Ðài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nam Ðịnh, Tạp chí Văn Nhân, Cơ quan Thường trú TTXVN tại Nam Ðịnh, Sở Thông tin và Truyền thông với tổng số 127 hội viên. Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng, được sự quan tâm chăm lo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam, chất lượng hoạt động của các chi Hội Nhà báo có những bước chuyển rõ nét; vai trò các cấp Hội được nâng lên; tổ chức Hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện; phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, phong phú hơn, hiệu quả hơn, thu hút được hội viên tham gia. Hội chủ động và tích cực tham gia, đóng góp, xây dựng các hoạt động phục vụ phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng báo chí, có 28 nhà báo, hội viên trẻ được kết nạp vào Ðảng, nhiều người được đưa vào quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Từ năm 2005 đến nay, Hội Nhà báo tỉnh đã xét duyệt hồ sơ trình Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ra quyết định kết nạp 54 hội viên mới. Ðể định hướng công tác nghiệp vụ cho hội viên, phóng viên, Hội Nhà báo tỉnh đã đăng cai tổ chức 2 cuộc hội thảo khu vực 8 tỉnh, thành phố với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động Chi hội nhà báo cơ sở và chất lượng hội viên trước yêu cầu mới”; “Học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng”. Tổ chức hội thảo toàn thể hội viên “Nâng cao chất lượng sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao”. Tổ chức “Giải báo chí tuyên truyền điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong công cuộc đổi mới tỉnh Nam Ðịnh”, Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh. 15 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động hội”, “Học tập, làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng”, “Thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp báo chí Việt Nam”, “Xây dựng tổ chức hội, hội viên nhà báo vững mạnh, xuất sắc”; dự Giải báo chí quốc gia; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (Giải Búa liềm vàng)... Thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 37 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định đạo đức của người làm báo nhằm thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, xây dựng đội ngũ những người làm báo có lập trường tư tưởng vững vàng về chính trị và trình độ chuyên môn.

Tại hội nghị, đại diện các Chi hội nhà báo cơ sở đã tham luận, nêu bật vai trò, kết quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 37.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Nhà báo tỉnh trong việc thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khóa IX), qua đó đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chỉ ra 4 vấn đề cần tháo gỡ, khắc phục để tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo. Ðồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức chính trị nghề nghiệp của những người làm báo; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để đoàn kết, quy tụ nhiều hơn nữa những nhà báo có tâm, có đức, uy tín, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội. Chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác báo chí; đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến người làm báo. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ xã hội và nền tảng chế độ; tích cực đấu tranh với các luận điểm sai trái; tập trung nhiều hơn cho những vấn đề lớn, vấn đề mới để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng./.

Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com