Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020

12:10, 19/10/2019

* Tỉnh Nam Định đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Tối 18-10, tại Nhà Văn hóa Trung tâm 3-2 (thành phố Nam Định), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020. Tới dự Lễ tuyên dương có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư các tỉnh, thành ủy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước cùng đại diện 170 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới của cả nước. Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 của các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Viết Dư
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Viết Dư

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày khẳng định: Sau gần 10 năm thực hiện, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi và đều khắp trong cả nước, với sự tham gia hưởng ứng tích cực đông đảo của các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến lớn trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, diện mạo nông thôn được đổi mới, khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào, 100% các tỉnh, thành phố và các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương đã tổ chức phát động, hưởng ứng, triển khai kế hoạch thực hiện của ngành, cấp mình, gắn phong trào thi đua với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thi đua - Khen thưởng các cấp đã chủ động tham mưu, tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua, xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua và khen thưởng; lấy kết quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới là căn cứ để đánh giá xếp loại thi đua các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với nhiều biện pháp đồng bộ, phương thức đa dạng, linh hoạt trong chỉ đạo, triển khai, phong trào đã huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, phát động nhiều phong trào, cuộc vận động để thực hiện. Tiêu biểu như các phong trào: “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “sáng - xanh - sạch - đẹp” của các tỉnh đồng bằng sông Hồng; “Cánh đồng mẫu lớn” có sự liên kết 4 nhà của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ; “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào “Cựu chiến binh hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới”. Hội Nông dân Việt Nam đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ đường biên, mốc giới "Nhà nông đua tài”, “Điểm sáng vùng biên”. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” kết hợp với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Các bộ, ban, ngành đã tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên bố trí ngân sách cho xây dựng nông thôn mới; tham mưu ban hành chính sách trong xây dựng nông thôn mới. Tích cực triển khai các chương trình liên kết, giúp đỡ, hỗ trợ các địa phương vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan báo chí mở chuyên mục, chuyên đề về xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho cán bộ, nhân dân tỉnh Nam Định và Quyết định công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Ảnh: PV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho cán bộ, nhân dân tỉnh Nam Định và Bằng công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Ảnh: PV

Kết quả các phong trào thi đua đã tác động tích cực, góp phần hoàn thành về đích sớm các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Đã có hàng vạn hộ gia đình tự nguyện hiến gần 45 triệu m2 đất, đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng và gần 60 triệu ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi ở địa phương. Cả nước đã có 4.665 xã, chiếm 52,4% đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 15,32 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí; 109/664 đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 4 huyện: Hải Hậu (Nam Định), Nam Đàn (Nghệ An), Đơn Dương (Lâm Đồng) và Xuân Lộc (Đồng Nai) tiếp tục được lựa chọn thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; 2 tỉnh Nam Định, Đồng Nai có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới; 150 thôn (bản, ấp) tiêu biểu của các xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên cơ sở kết quả thời gian qua, thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025, các cấp, ngành, các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào; kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, mô hình mới; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua tạo sự lan toả trong nhân dân, cộng đồng, xã hội; đổi mới nội dung, phương thức thực hiện phong trào nhằm huy động đông đảo các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng; vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách để thực hiện đạt hiệu quả cao hơn. Đối với các địa phương đạt chuẩn cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới bền vững; tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua tại các địa phương đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa trung tâm. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới.

Tại Lễ tuyên dương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba và Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn năm 2019 cho hai tỉnh Nam Định và Đồng Nai; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 8 tỉnh và 11 bộ, ban, ngành Trung ương; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 13 tỉnh, thành phố, 93 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; 175 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu của cả nước được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 170 tập thể tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua được tuyên dương. Đặc biệt xã Việt Dân (Quảng Ninh) được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên trong cả nước; nhiều lãnh đạo địa phương, các bộ, ban, ngành Trung ương và nông dân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và bằng khen cho các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố đạt thành tích trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Ảnh: Văn Trọng
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Độc lập hạng Ba và Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và bằng khen cho các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố đạt thành tích trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Ảnh: Văn Trọng

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, chúng ta đã triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong toàn quốc giai đoạn 2011-2020. Đến nay, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành trước thời hạn gần 2 năm với những thành tựu quan trọng, trong đó có 109 đơn vị cấp huyện, 4.665 xã, thị trấn và 2 tỉnh Đồng Nai và Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ, rộng khắp trong cả nước với sự tham gia tích cực, nhiệt tình của nhân dân; đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, tạo được hiệu ứng lớn, sự chuyển biến về lượng và chất cho các vùng quê; hệ thống tổ chức sản xuất trong nông nghiệp tiếp tục được đổi mới phù hợp hơn với cơ chế thị trường và sản xuất hàng hóa quy mô lớn; việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ có nhiều tiến bộ, nhất là nông nghiệp công nghệ cao; công tác đào tạo dạy nghề cho người lao động nông thôn được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng hơn, hình thành nhiều trang trại, hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với 14.800 hợp tác xã, 11 nghìn doanh nghiệp… hoạt động có hiệu quả. Nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân đã được hình thành và nhân rộng đã tạo động lực mới cho phát triển nông thôn. Diện mạo nông thôn mới khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Chương trình xây dựng nông thôn mới thực sự là luồng gió mới, tích cực cho việc phát triển toàn diện vùng nông thôn của đất nước. Đây là kết quả tất yếu của sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước. Những kết quả của xây dựng nông thôn mới, những thành tựu trong phát triển ngành Nông nghiệp thời gian qua là kết quả từ những cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tế triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương, ban, ngành, đoàn thể. Các cơ quan truyền thông: truyền hình, báo, tạp chí… đã thông tin kịp thời các mô hình mới, cách làm sáng tạo cũng như mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, tư tưởng chỉ đạo và cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong gần 10 năm qua đã huy động được tổng nguồn lực với khoảng 2,2 triệu tỷ đồng đầu tư cho xây dựng nông thôn, nông nghiệp. Phong trào thi đua thực sự trở thành phong trào có ý nghĩa, thu hút được đông đảo người dân, cán bộ, đảng viên tham gia; nhận thức của các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới đã chuyển biến rõ nét. Chương trình xây dựng nông thôn mới trên cả nước không thể đạt được kết quả vượt bậc như vậy nếu không có phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi Lễ, Thủ tướng đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà các tổ chức, cá nhân đã được vinh danh; nhất là những tỉnh, thành phố đi đầu trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới là: Nam Định, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; các huyện Hải Hậu (Nam Định), Nam Đàn (Nghệ An), Đơn Dương (Lâm Đồng), Xuân Lộc (Đồng Nai) được lựa chọn thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu và các cá nhân điển hình trên cả nước; biểu dương Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các bộ, ban, ngành Trung ương, 63 tỉnh, thành phố, các thành phần kinh tế và toàn thể người dân đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới bằng các hành động cụ thể và hiệu quả trong suốt những năm qua. Thủ tướng mong rằng các tập thể, cá nhân và doanh nghiệp được khen thưởng tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, tạo sức lan tỏa lớn, đóng góp xứng đáng cho mục tiêu phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh, văn minh, phát triển nhanh hơn chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, để Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát huy hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp nối kết quả đạt được trong 9 năm qua để xây dựng nông thôn khá giả, giàu có và đáng sống. Các địa phương cần nhất quán quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc; tiếp tục triển khai xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới theo Kết luận số 54 ngày 7-9-2019 của Bộ Chính trị; triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu phấn đấu có 75% số xã trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 50% số huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có 10% được công nhận huyện, thị xã nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 19 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua” Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương, đơn vị phải đưa phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới vào nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, bình xét thi đua hàng năm; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia phong trào, gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thay đổi về chất trong các phong trào thi đua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thủ tướng kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân cả nước, phát huy lòng yêu nước, tinh thần sáng tạo, đổi mới xây dựng nông thôn mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Thúy - Văn Đại

 

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com