Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06:10, 07/10/2019

Chiều 7-10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuẩn bị phục vụ hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tổ chức tại tỉnh ta. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Công ty Điện lực Nam Định và UBND thành phố Nam Định.

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng với quy mô lớn do Thủ tướng Chính phủ chủ trì được tổ chức tại tỉnh ta, vì vậy cần sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành Trung ương và các sở, ngành, các huyện, thành phố. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18 đến 20-10-2019, với chuỗi sự kiện: Tham quan thực tế các đơn vị điển hình xây dựng nông thôn mới; Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020; Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới và Festival toàn quốc chương trình OCOP; Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới. Các sự kiện được tổ chức tập trung tại khu vực Quảng trường, Nhà Văn hóa 3-2 (thành phố Nam Định). Để chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ hội nghị, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các tập thể, cá nhân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành chu đáo các công việc được giao, đảm bảo tổ chức các sự kiện diễn ra an toàn, hiệu quả, thành công. Theo kế hoạch, Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020 tổ chức tối ngày 18-10 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới, các gian hàng giới thiệu sản phẩm. Festival toàn quốc OCOP của các địa phương trên toàn quốc tại khu vực đường Nguyễn Du (đoạn từ ngã tư Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Du đến ngã ba Nguyễn Du - Hùng Vương).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là hội nghị lớn với chuỗi sự kiện quan trọng cùng số lượng người tham gia rất đông khoảng 1.500 người, hàng trăm đoàn khách và 70 gian hàng trưng bày, Festival toàn quốc chương trình OCOP... Theo kế hoạch phân công, tỉnh ta phải chuẩn bị tốt việc hậu cần và đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời cùng phối hợp tổ chức sự kiện tham quan. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành bám sát nội dung kế hoạch đã phân công rất cụ thể chi tiết theo nhiệm vụ để triển khai thực hiện đảm bảo cho sự thành công của toàn chương trình. Đặc biệt chú ý công tác đưa đón phục vụ các đoàn tận tình, chu đáo. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thống nhất các nội dung băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền. Công an tỉnh lên phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh, nhất là các tuyến đường có đoàn đại biểu đi tham quan được thuận lợi, an toàn; chủ động phân công lực lượng hướng dẫn xe của các tỉnh, thành phố trong cả nước ra vào thành phố Nam Định tham dự hội nghị; chuẩn bị các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống, cháy nổ. Sở Y tế tập trung lực lượng kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các khách sạn, nhà hàng. Sở Giao thông Vận tải quán triệt các hãng taxi nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ khách đi lại chu đáo, văn minh lịch sự. Thành phố Nam Định đôn đốc, kiểm tra và làm tốt công tác trang trí cảnh quan thành phố, vệ sinh môi trường, treo cờ một số tuyến phố chính. Các huyện làm tốt công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, các khu vực nhà hàng, khách sạn, bãi biển. Công ty Điện lực Nam Định đảm bảo đủ nguồn điện trong quá trình diễn ra các sự kiện của hội nghị./. 

Văn Đại



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com