Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng phản biện xã hội cho cán bộ Hội Phụ nữ

06:10, 08/10/2019

Ngày 8-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phản biện xã hội về những vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em và triển khai chương trình “Việt Nam Digital 4.0” cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong tỉnh.

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển ở quy mô toàn cầu và được dự báo sẽ đem lại những thay đổi mang tính đột phá trên mọi phương diện của đời sống kinh tế - xã hội, tác động đến tất cả các thành tố trong xã hội, trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến vai trò các tầng lớp phụ nữ như: đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em; vấn đề an ninh trật tự, khởi nghiệp phát triển kinh tế; giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, sản xuất... Xuất phát từ thực tế trên, tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được cung cấp những kiến thức mới về kỹ năng công nghệ số, kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh cho cán bộ Hội, hội viên phụ nữ; những kiến thức về một số quyền của phụ nữ được quy định trong các văn bản pháp luật; kỹ năng phản biện xã hội về những vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em; triển khai Chương trình “Việt Nam Digital 4.0”.

Thông qua lớp bồi dưỡng góp phần bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng mới, nhất là kỹ năng nắm bắt, phát hiện, dự báo những vấn đề xã hội có khả năng tác động đến phụ nữ để có thể đáp ứng yêu cầu, nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình hiện nay. Đối với hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cần chủ động tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp đăng ký tham gia Chương trình “Việt Nam Digital 4.0” đồng thời lồng ghép kế hoạch đào tạo về khởi nghiệp với nội dung của chương trình phối hợp./.

Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com