Lượng khách du lịch tăng dịp nghỉ lễ Quốc khánh

07:09, 05/09/2019

Dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay, nhu cầu du lịch của người dân trong nước có xu hướng tăng. Nhiều khách quốc tế cũng mong muốn tìm hiểu không khí Ngày Quốc khánh tại Việt Nam, cho nên một số điểm đến ở các tỉnh, địa phương đã thu hút đông đảo du khách.

Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, từ ngày 31-8 đến 2-9, Hà Nội đón hơn 270 nghìn lượt khách, tăng gần 8,6% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó khách du lịch quốc tế đạt hơn 37 nghìn lượt khách, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt 328 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Các địa điểm tập trung đông du khách dịp này là: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Nhà tù Hỏa Lò, Công viên Hồ Tây, Công viên Thiên đường Bảo Sơn...

Tại thành phố Hồ Chí Minh, các điểm đến như công viên văn hóa, khu du lịch, trung tâm vui chơi thu hút đông đảo người dân và du khách, nhất là Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Đường sách Nguyễn Văn Bình...

Một số tỉnh, thành phố khác cũng thu hút đông du khách dịp này. Tại Đà Nẵng, lượng khách tham quan đạt gần 160 nghìn lượt, tăng 5,89% so với cùng kỳ. Các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đón khoảng 126 nghìn lượt khách, tăng khoảng 27 nghìn lượt so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết điểm du lịch ở Tiền Giang như bãi biển Tân Thành, cồn Thới Sơn, Làng cổ Đông Hòa Hiệp… đón lượng khách nhiều gấp vài lần so với ngày thường./.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com