Đề xuất giữ nguyên thời giờ làm việc bình thường, tăng thời giờ làm thêm

06:09, 17/09/2019

Chiều 16-9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và một số hiệp hội doanh nghiệp góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Tại buổi làm việc, thời giờ làm việc bình thường và thời giờ làm thêm, cách tính tiền lương là những vấn đề được đại diện VCCI và các hiệp hội rất quan tâm. Theo đó, VCCI đề nghị giữ nguyên thời giờ làm việc bình thường (thời giờ làm việc tiêu chuẩn) 48 giờ/tuần. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhất trí với ý kiến của VCCI, bởi đây là vấn đề hệ trọng, có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân và các mục tiêu kinh tế - xã hội khác.

Đối với thời giờ làm thêm, VCCI đề nghị, không quy định giới hạn làm thêm giờ trong tháng, trong tuần, chỉ quy định giới hạn giờ làm thêm theo năm./.

Theo Nhân Dân

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com