Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Vụ Bản giai đoạn 2014-2019

07:09, 24/09/2019

Sáng 24-9, Hội Cựu chiến binh huyện Vụ Bản tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 với sự tham gia của hơn 150 đại biểu đại diện gần 8.000 hội viên cựu chiến binh toàn huyện. Dự đại hội có lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vụ Bản.

Trong giai đoạn 2014-2019, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện triển khai toàn diện trên các mặt, các lĩnh vực. Các cấp Hội đã bám sát 5 mục tiêu thi đua và 7 nhiệm vụ công tác Hội; gắn nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh với các phong trào thi đua. Nổi bật là nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chung sức xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện đã gương mẫu, làm nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân, nêu gương sáng hiến đất, hiến công, tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thi công các dự án; ủng hộ trên 4,665 tỷ đồng, hiến trên 5.200m2 đất thổ cư làm đường giao thông thôn xóm, góp trên 43,6ha đất làm thủy lợi nội đồng và đường giao thông nội đồng… Trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu bền vững, các cấp Hội làm tốt việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay; nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn, không để thất thoát, lãng phí. Đến nay, tổng dư nợ cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 27,5 tỷ đồng cho trên 1.340 lượt hộ vay phát triển kinh tế. Các cấp Hội còn tổ chức các hoạt động tình nghĩa; xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ cựu chiến binh vì dân” ở 18/18 xã, thị trấn; đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ, đóng góp xây dựng 8 nhà tình nghĩa từ Quỹ “Vòng tay đồng đội” trị giá trên 214 triệu đồng; giúp 34 hộ thoát nghèo, tạo việc làm mới cho 450 con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Các phong trào thi đua đã được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Với các thành tích trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Vụ Bản đã được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 2 Cờ thi đua; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc; 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.

Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com