Nhiều địa phương không phát sinh thêm lợn bệnh

07:06, 10/06/2019

Theo số liệu của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hiện đã có 133 xã thuộc 72 huyện của 24 tỉnh, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Tuy nhiên Cục Thú y cũng đưa ra khuyến cáo các địa phương không nên chủ quan với tình hình dịch. Thực tế thời gian qua, cũng có 47 xã thuộc 15 tỉnh có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh.

Về tình hình thiệt hại, tính đến ngày 5-6-2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 3.775 xã, 369 huyện của 54 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy 2.312.850 con lợn với trọng lượng là 135.996 tấn.

Theo thông tin thị trường, giá lợn hơi đang có dấu hiệu phục hồi là một tín hiệu đáng mừng, giúp nhiều nông dân vượt qua khó khăn. Sau khi giảm sâu xuống còn 25-28 nghìn đồng/kg, vài ngày trở lại đây, giá lợn hơi tại phía Bắc tăng mạnh trở lại./.

PV

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com