Lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2018

06:06, 23/06/2019

Sáng 23-6, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2018. Dự buổi lễ trao giải có đồng chí Vũ Ðức Ðam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải thưởng Chất lượng quốc tế - châu Á Thái Bình Dương cho hai doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải thưởng Chất lượng quốc tế - châu Á Thái Bình Dương cho hai doanh nghiệp.

Giải thưởng Chất lượng quốc gia nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức hàng năm ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hóa, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2018, toàn quốc có 22 doanh nghiệp đoạt giải Vàng Chất lượng quốc gia, 53 doanh nghiệp đoạt giải Bạc Chất lượng quốc gia và 2 doanh nghiệp đoạt giải Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương. Tỉnh ta có Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Ðình Mộc (Xuân Trường) đoạt giải Bạc Chất lượng quốc gia.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp trong hơn 20 năm qua trong phong trào Năng suất - Chất lượng của Việt Nam và Giải thưởng Chất lượng quốc gia trong tiến trình hội nhập của kinh tế đất nước với nền kinh tế khu vực và thế giới. Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn Giải thưởng Chất lượng quốc gia tiếp tục có nhiều đổi mới để ngày càng thu hút các doanh nghiệp tiếp cận, tham dự, tạo động lực cải tiến toàn diện các hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước./.

Ngọc Ánh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com