Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm, làm việc tại tỉnh ta

07:05, 19/05/2019

Trong các ngày 18 và 19-5, Ðoàn đại biểu cấp cao tỉnh U Ðôm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Khăm Phăn Phơi Nhạ Vông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại tỉnh ta. Tham gia Ðoàn, có đồng chí Khăm Phiêng Da Chông Va, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh, Ủy ban Kiểm tra tỉnh; các Sở: Công thương, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tỉnh Ðoàn, Văn phòng Tỉnh trưởng, Hội người Việt Nam tại tỉnh U Ðôm Xay. Ðón tiếp và làm việc với Ðoàn có các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HÐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh Ðoàn, Kế hoạch và Ðầu tư, Giáo dục và Ðào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Công thương, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định chụp ảnh với lãnh đạo tỉnh U Đôm Xay.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định chụp ảnh với lãnh đạo tỉnh U Đôm Xay.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ðoàn Hồng Phong nhấn mạnh: Tỉnh Nam Ðịnh rất vui mừng được chào đón Ðoàn cán bộ cao cấp tỉnh U Ðôm Xay sang thăm và làm việc. Ðây là chuyến thăm tiếp nối hàng năm, thể hiện tình cảm và mối quan hệ truyền thống, gắn bó giữa Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân hai tỉnh U Ðôm Xay và Nam Ðịnh. Qua đó, không ngừng củng cố, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh. Chuyến thăm của các đồng chí lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa đăng cai tổ chức Ðại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak lần thứ 16 năm 2019 rất thành công. Tỉnh Nam Ðịnh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới vào quý II năm 2019 và tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Do vậy, trong dịp Ðoàn sang thăm lần này, Nam Ðịnh sẽ có thêm nhiều thông tin, kinh nghiệm để trao đổi với các đồng chí về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả hợp tác giữa hai tỉnh; đồng thời mong muốn được tiếp nhận, chia sẻ thông tin về tình hình phát triển của tỉnh U Ðôm Xay trong thời gian vừa qua. Kết quả chuyến thăm và làm việc của Ðoàn sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi Ðảng và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam, đất nước Lào giàu mạnh.

Tiếp đó đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ðình Nghị đã thông báo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Ðịnh năm 2018 và những tháng đầu năm 2019. Trong đó, năm 2018 tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,1%; tổng giá trị hàng xuất khẩu đạt trên 1,6 tỷ USD tăng gần 17% so với năm 2017; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm, thủy sản. Ước tính năm 2019, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 8,8%; giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng trên 14%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước tăng 9%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng trên 16%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt và đồng bộ, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng và hiệu quả, làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Ðến nay, có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 8/10 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự kiến trước 1-7-2019, tất cả 10 huyện, thành phố của tỉnh đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh được quan tâm đầu tư phát triển, nhất là hạ tầng giao thông. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển toàn diện cả về quy mô và chất lượng... Kết quả trao đổi, hợp tác giữa hai tỉnh Nam Ðịnh và U Ðôm Xay trong những năm qua được thực hiện khá nền nếp. Từ năm 2010, tỉnh Nam Ðịnh đã tiếp nhận và hỗ trợ đào tạo 9 lưu học sinh của tỉnh U Ðôm Xay học tại các cơ sở đào tạo đại học tại tỉnh Nam Ðịnh. Công an tỉnh Nam Ðịnh tiếp tục thực hiện các nội dung trong Biên bản ghi nhớ về "Hợp tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự", ký kết với Công an tỉnh U Ðôm Xay năm 2014. Bộ Giáo dục và Ðào tạo tuyển chọn và cử 1 giáo viên tiểu học của tỉnh Nam Ðịnh sang dạy tiếng Việt tại Lào theo chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Ðào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Ðào tạo Lào. Tháng 8-2017, tại tỉnh U Ðôm Xay Ðoàn đại biểu cấp cao của hai tỉnh đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2017-2021. Theo đó mỗi năm tỉnh Nam Ðịnh đào tạo giúp tỉnh U Ðôm Xay 5 sinh viên đại học và 2 cán bộ ưu tú học trên đại học tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh bằng nguồn ngân sách của tỉnh. Tháng 10-2018 tỉnh Nam Ðịnh đã tiếp nhận, hỗ trợ đào tạo 4 lưu học sinh của tỉnh U Ðôm Xay sang học tập tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh. Thời gian tới, tỉnh Nam Ðịnh tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tỉnh U Ðôm Xay trên một số lĩnh vực công tác xây dựng Ðảng và chính quyền, giáo dục - đào tạo, hợp tác đầu tư - thương mại, hợp tác về nông nghiệp, trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, phổ biến kỹ thuật sản xuất cây giống, con giống, quản lý tài nguyên, môi trường…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh U Ðôm Xay khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Nam Ðịnh và tỉnh U Ðôm Xay đã được xây dựng, vun đắp trong những năm qua; tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác nhiều mặt giữa hai tỉnh trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; tích cực củng cố, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Tin, ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com