Công an huyện Hải Hậu khởi tố nhóm đối tượng đòi nợ về hành vi gây rối trật tự công cộng

08:05, 22/05/2019

Từ ngày 14-12-2018 đến ngày 3-3-2019, gia đình ông Nguyễn Cao Kỳ, sinh năm 1960, trú tại xóm 4B xã Hải Minh (Hải Hậu) liên tiếp bị các nhóm đối tượng côn đồ, xăm trổ đến đòi nợ với tính chất, cường độ, thủ đoạn ngày càng tăng. Lý do con rể ông Kỳ - anh Trần Văn Đạt, sinh năm 1988, có vay tiền của các tổ chức tín dụng và một số người dân trên địa bàn với số tiền khoảng 14 tỷ đồng. Do làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ, anh Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương từ đầu tháng 11-2018. Sau khi anh Đạt bỏ đi, các đối tượng đã kéo đến nhà ông Kỳ là bố vợ anh Đạt để đòi nợ với nhiều thủ đoạn. Không chỉ uy hiếp bằng “bom bẩn”, đỗ xe ô tô trước nhà rồi bấm còi xe inh ỏi, bọn chúng còn mang 2 loa thùng đến đặt trước cổng nhà ông Kỳ và mở nhạc sàn, nhạc đám ma, nhạc tụng kinh Phật với âm lượng lớn. Hành vi mở nhạc to của nhóm đối tượng không chỉ uy hiếp tinh thần, sức khỏe của các thành viên trong gia đình ông Kỳ, cản trở công việc kinh doanh của gia đình ông mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của những hộ dân quanh khu vực, nhất là đã ảnh hưởng tới hiệu quả giảng dạy, học tập của các cháu học sinh trường tiểu học cách nhà ông Kỳ khoảng 100m. Quá bức xúc với hành vi gây rối của các đối tượng đòi nợ, ông Kỳ đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Trình tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Hữu Trình tại cơ quan điều tra.

Để sớm giải quyết vụ việc, ổn định tình hình, Công an huyện Hải Hậu đã huy động lực lượng, tập trung điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ đã làm rõ hành vi của các nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Trình, sinh năm 1981, trú tại Thị trấn Yên Định; Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1973, trú tại xã Hải Minh (Hải Hậu); Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1991, trú tại xã Trực Thanh; Nguyễn Hải Anh (biệt danh Hải lỳ), sinh năm 2002,  trú tại xã Việt Hùng (Trực Ninh). Đây là nhóm đối tượng thường xuyên đến nhà ông Kỳ gây rối để đòi số tiền 350 triệu đồng do con rể ông Kỳ vay của Nguyễn Hữu Trình. Ngày 15-5, Công an huyện Hải Hậu đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Hữu Trình, Nguyễn Quang Trung và Nguyễn Hải Anh để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Trong đó, Nguyễn Hải Anh do chưa đủ 18 tuổi nên được gia đình bảo lãnh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyễn Văn Bình bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và bị bắt tạm giam từ ngày 7-5. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Xuân Thu

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com