Sơ kết 3 năm ký giao ước thi đua giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

07:04, 23/04/2019

Ngày 23-4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm ký giao ước thi đua giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có đồng chí Ðoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Qua 3 năm (2016-2018) triển khai thực hiện các nội dung giao ước thi đua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng các phong trào thi đua “Ðoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, từ nguồn "Quỹ vì người nghèo", Mặt trận Tổ quốc các cấp hỗ trợ cho hộ nghèo chữa bệnh, thăm hỏi nhân dịp lễ, tết, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất với tổng số tiền trên 27,9 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên đã hỗ trợ xây mới 450 nhà, sửa chữa, nâng cấp 171 nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền 11,8 tỷ đồng. Về văn hóa, xã hội, môi trường, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, tham gia xây dựng thiết chế văn hoá, nhà văn hoá..., tổ chức cho nhân dân trực tiếp tham gia thảo luận, xây dựng tiêu chí gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá; xây dựng hương ước, quy ước, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bảo vệ môi trường. Ðến nay, toàn tỉnh có 3.432 khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước; 507.361 gia đình văn hóa; 2.863 khu dân cư văn hóa; 1.568 khu dân cư 5 không. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề, những chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động tại các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; phối hợp tổ chức có hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học...

Năm 2019, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường sự phối hợp, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong triển khai giao ước thi đua, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com