Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K68.B10

06:04, 14/04/2019

Ngày 13-4, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K68.B10, khóa học 2017-2019. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Ðảng của Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị Trường Chinh tới dự.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế giảng khóa học.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế giảng khóa học.

Thực hiện Quy định số 54 ngày 11-5-1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Ðảng; Nghị quyết số 32 ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh (khóa XIX) về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; ngày 6-9-2017, Tỉnh ủy đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K68.B10, khóa học 2017-2019, đặt tại Trường Chính trị Trường Chinh.

Lớp học gồm 90 học viên; 18 đồng chí dưới 40 tuổi, 60 đồng chí từ 40 đến 50 tuổi, 12 đồng chí từ 50 tuổi trở lên; 22 đồng chí có trình độ chuyên môn thạc sĩ, 68 đồng chí đã tốt nghiệp đại học. Học viên giữ chức vụ trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh là 25 đồng chí; các phòng, ban cấp huyện 12 đồng chí; Học viên giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó phòng các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, các doanh nghiệp Nhà nước có 5 đồng chí; học viên là giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở y tế, giáo dục là 48 đồng chí. Trong hai năm, Tỉnh ủy và Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí minh đã phối hợp chỉ đạo, xây dựng kế hoạch học tập nghiên cứu toàn khóa một cách hệ thống, khoa học, bố trí đội ngũ giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, tâm huyết giảng dạy những kiến thức cơ bản, các nguyên lý của học thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở lý luận và thực tiễn đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay; những tri thức về khoa học và hoạt động lãnh đạo, quản lý. Qua khóa học, học viên được nâng cao trình độ lý luận, tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện lập trường chính trị vững vàng để có thể vận dụng kiến thức một cách hiệu quả vào thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị. Về kết quả học tập, 100% học viên đều đạt yêu cầu tốt nghiệp; trong đó xếp loại giỏi có 2 đồng chí, chiếm 2,2%; loại khá 83 đồng chí, chiếm 92,2%; trung bình khá có 5 đồng chí, chiếm 5,6%.

Phát biểu bế giảng khóa học, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh; ghi nhận Ban Tổ chức lớp học, sự tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất của Trường Chính trị Trường Chinh và nỗ lực của từng học viên. Ðồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, mỗi học viên dù ở lĩnh vực công tác nào, với cương vị nào đều phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, gắn học tập với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người cách mạng. Trên cơ sở kiến thức tiếp thu được, học viên cần vận dụng vào thực tiễn công tác của ngành mình, lĩnh vực do mình phụ trách để giải quyết công việc một cách đúng đắn, đạt hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, cũng như nhiệm vụ xây dựng quê hương Nam Ðịnh trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com