Tổ chức Chợ Viềng xuân 2019 hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, môi trường

03:02, 01/02/2019

Chợ Viềng xuân được duy trì tổ chức với mục đích tiếp thu, bảo tồn những tinh hoa văn hóa của cộng đồng dân cư đồng bằng Nam sông Hồng, là dịp để Nam Định quảng bá tới du khách trong và ngoài nước nét đẹp văn hóa, giao tiếp ứng xử, văn hóa tâm linh cùng văn hóa thương mại với những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh đã đạt được. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các huyện Vụ Bản, Nam Trực quyết định tổ chức Chợ Viềng truyền thống xuân 2019 vào hai ngày 11, 12 tháng 2-2019 (tức ngày mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) bảo đảm hài hòa giữa kinh tế với yếu tố văn hóa và môi trường.

Để tổ chức thành công Chợ Viềng xuân 2019, hai huyện Vụ Bản, Nam Trực đã thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức hội chợ do một đồng chí lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng ban và các thành viên là thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn nằm trong khu vực tổ chức chợ. Ban Chỉ đạo của hai huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết về địa điểm, các hoạt động phần lễ và phần hội, công tác an ninh trật tự... Theo đó, địa điểm họp Chợ Viềng xuân 2019 của huyện Vụ Bản từ Thị trấn Gôi, xã Kim Thái đến xã Trung Thành (trong đó trung tâm là khu vực Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy ở xã Kim Thái); địa điểm họp Chợ Viềng xuân của huyện Nam Trực tại sân vận động chùa Đại Bi, Thị trấn Nam Giang. Ngay từ trước Tết, hai huyện đã tập trung tuyên truyền, quảng bá kế hoạch tổ chức chợ, các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của chợ; phân bố các khu vực bán hàng và khu vực trông giữ phương tiện giao thông hợp lý bảo đảm khoa học, tránh ùn tắc; hướng dẫn các xã, thị trấn nằm trong khu vực Chợ Viềng xuân tổ chức tốt các hoạt động văn hóa tín ngưỡng, trưng bày cây cảnh, các gian hàng đúng khu vực quy định; kẻ vẽ chỉ giới hành lang an toàn giao thông và tổ chức giải tỏa các vi phạm hành lang giao thông, chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng và các địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản của di tích, phòng chống các hành vi trộm cắp, cờ bạc, phòng chống cháy nổ; giải quyết triệt để tình trạng người ăn xin, lang thang cơ nhỡ hoạt động chèo kéo khách; kiểm tra, giám sát việc thu lệ phí của các điểm coi xe bảo đảm đúng quy định của pháp luật; kịp thời ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, đổi tiền lẻ trong di tích và lễ hội, hạn chế tối đa việc đốt vàng mã, thắp hương trong di tích; phân luồng bảo đảm an toàn, chống ùn tắc giao thông; tạo điều kiện tốt nhất cho du khách tham quan các di tích và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tạo không khí ngày hội đầu xuân vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách thập phương./.

Thanh Thúy

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com