Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần

05:02, 13/02/2019

Chiều 12-2, đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe UBND Thành phố Nam Ðịnh báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ hội Khai ấn Ðền Trần Xuân Kỷ Hợi 2019. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Ðịnh; Trần Lê Ðoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Lễ hội Khai ấn Ðền Trần Xuân Kỷ Hợi 2019 được tổ chức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng (từ ngày 15 đến 20-2). Trong đó, ngày 11 tháng Giêng (15-2) tổ chức Lễ rước Kiệu Ngọc Lộ. Ngày 12 tháng Giêng (16-2) tổ chức lễ rước Nước, tế Cá. Ngày 14 tháng Giêng (18-2) từ 22h15 đến 22h40 thực hiện nghi lễ dâng hương; từ 22h40 đến 23h10 tổ chức nghi lễ rước Kiệu ấn; từ 23h15 thực hiện nghi lễ Khai ấn; từ 23h55 trở đi mở cửa đền để nhân dân tiếp tục vào lễ đầu năm. Từ 5h00 ngày 15 tháng Giêng (19-2) tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 3 khu vực: Nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày, Ðền Trùng Hoa. Ngày 16 tháng Giêng (20-2) tổ chức tế, lễ tiết Thượng nguyên tại Ðền Cố Trạch và lễ hồi kiệu Ngọc Lộ từ Ðền Trần về Chùa Phổ Minh. Ngoài ra trong các ngày 11 đến 16 tháng Giêng (từ ngày 15 đến 20-2) tại khu vực Ðền Trần tổ chức các hoạt động hội truyền thống gồm: Múa lân, rồng, sư tử, hát chèo, chầu văn, thi đấu cờ người, đấu vật, biểu diễn võ thuật…

Lễ hội Khai ấn được tổ chức tại Ðền Trần, phường Lộc Vượng (Thành phố Nam Ðịnh) hàng năm là một tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (phủ Thiên Trường xưa) với ý nghĩa nhân văn lớn lao nhằm phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; đồng thời thu hút khách thập phương về dự lễ hội kết hợp tham quan du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố ngày càng phát triển. Ðể tổ chức tốt nội dung, chương trình Lễ hội Khai ấn Ðền Trần Xuân Kỷ Hợi 2019, Ban tổ chức lễ hội đã thành lập 4 tiểu ban: Nghi lễ, tuyên truyền, an ninh trật tự, hậu cần. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Huy động các lực lượng: công an, quân sự, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ trong thời gian trước, trong và sau Lễ Khai ấn. Ban tổ chức lập danh sách mời đại biểu dự lễ dâng hương Khai ấn đêm 14 tháng Giêng gồm 1.398 đại biểu. Công tác chuẩn bị Ấn đảm bảo hình thức đẹp, số lượng đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách về dự lễ hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thành phố Nam Ðịnh và các sở, ngành hữu quan chủ động lập phương án chi tiết phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; tổ chức phân luồng giao thông, trông coi phương tiện, tổ chức dịch vụ, chủ động công tác phòng cháy chữa cháy. UBND thành phố chỉ đạo Ban quản lý Khu di tích lịch sử - văn hóa Ðền Trần - Chùa Tháp tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân, du khách về dự lễ hội thực hiện nếp sống văn minh lễ hội, không đổi tiền lẻ tràn lan; bố trí xe tuyên truyền lưu động để nhân dân nắm rõ các quy định về việc thu vé xe theo quy định của Nhà nước; tuyên truyền băng rôn, pa-nô, cờ hội tại các trục đường 10, đường Trần Thừa, quanh phường Lộc Vượng, Lộc Hạ; đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập tổ công tác liên ngành giải quyết tình trạng người lang thang ăn xin tại khu vực tổ chức Lễ hội Khai ấn Ðền Trần Xuân Kỷ Hợi 2019. Các phường có liên quan đến lễ hội cần vận động nhân dân, các hộ kinh doanh buôn bán không lấn chiếm vỉa hè gây cản trở giao thông. Tăng cường công tác đảm bảo y tế, an toàn thực phẩm phục vụ khách thập phương về dự lễ hội./.

Tin, ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com