Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ đêm Giao thừa

11:02, 05/02/2019

Tối 4-2 (tức 30 Tết), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các thầy thuốc, cán bộ, công nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định; lãnh đạo Sở Y tế; Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình bệnh nhân Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Ảnh: Việt Thắng
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình bệnh nhân Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Ảnh: Việt Thắng

Thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh, chỉ đạo của Sở Y tế về việc tăng cường công tác y tế phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đảm bảo chế độ thường trực 24/24 giờ; thực hiện tốt quy chế chuyên môn; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư thiết bị y tế cần thiết để phục vụ trong dịp Tết và sẵn sàng thu dung cấp cứu tốt bệnh nhân. Các đội cấp cứu lưu động chuẩn bị đầy đủ phương tiện, y dụng cụ cơ số thuốc cấp cứu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Bệnh viện cũng tăng cường giám sát, phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch như viêm phổi cấp do cúm A H5N1, H1N1 và các bệnh truyền nhiễm khác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh phân công, bố trí cán bộ, y, bác sĩ trực hợp lý, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết; có phương án xử lý những tình huống đột xuất trong công tác khám, chữa bệnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nam Định. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ Nam Định, Văn phòng Tỉnh uỷ.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nam Định. Ảnh: Khánh Dũng
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nam Định. Ảnh: Khánh Dũng

Năm 2018, Công ty Điện lực Nam Định đã hoàn thành đầu tư, xây dựng 38 dự án, bao gồm: lắp đặt 143 trạm biến áp, gần 65km đường dây trung thế (từ 22 đến 35kV), hơn 60km đường dây hạ thế (0,4kV) tại khu vực nông thôn, nơi đông dân cư, khu vực có làng nghề kịp thời phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để chuẩn bị tốt các điều kiện về điện cho nhân dân đón Tết, vui Xuân, Công ty Điện lực Nam Định đã lên kế hoạch cho các đơn vị của ngành thực hiện nhiệm vụ; trong đêm Giao thừa Công ty duy trì 100% lực lượng vận hành trực tiếp, gián tiếp đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ nhân dân.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành Điện lực toàn tỉnh năm 2018 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ sản xuất và dân sinh; chúc cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nam Định một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Năm 2019, nhu cầu về điện phục vụ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và phục vụ dân sinh sẽ tiếp tục tăng, Công ty Điện lực Nam Định cần khẩn trương triển khai các dự án đã được phê duyệt, tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Nam Định.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Nam Định.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Nam Định. Ảnh: Viết Dư

Thời gian qua, Công an Thành phố Nam Định đã tập trung các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui Tết, đón Xuân. Sau hơn 1 tháng ra quân, Công an thành phố đã bắt 8 đối tượng truy nã, triệt xóa 6 ổ nhóm, 18 đối tượng hình sự; bắt và xử lý 49 vụ, 91 đối tượng đánh bạc; 164 vụ, 167 đối tượng phạm tội ma túy; 27 vụ kinh tế, trong đó lập hồ sơ đề nghị truy tố 2 vụ, 2 đối tượng vận chuyển, buôn bán động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ... Bắt giữ, xử lý 15 vụ, 15 đối tượng buôn bán xử lý pháo và đề nghị truy tố 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo. Công an thành phố đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự đêm Giao thừa; huy động 100% quân số và lực lượng an ninh cơ sở tuần tra cắm chốt phòng ngừa tội phạm trên địa bàn; đảm bảo an ninh trật tự nơi diễn ra các hoạt động tâm linh, văn hóa, văn nghệ và 2 điểm bắn pháo hoa.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Nam Định đạt được trong thời gian qua; trong đó tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui Tết, đón Xuân. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc Tết tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Nam Định và mong các đồng chí tập trung cao độ đảm bảo an toàn trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Lễ Khai ấn Đền Trần, thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, xứng đáng với sự quan tâm, niềm tin yêu, mong đợi của Đảng bộ, quân và dân thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Nam Định.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà tổ thu gom rác thải trên đường Lê Hồng Phong (Thành phố Nam Định). Ảnh: Hoàng Anh
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà tổ thu gom rác thải trên đường Lê Hồng Phong (Thành phố Nam Định). Ảnh: Hoàng Anh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích mà tập thể Công ty đạt được trong năm 2018 trong việc thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường thành phố, đảm bảo xanh - sạch - đẹp, đặc biệt là các tuyến phố văn minh đô thị, tuyến phố chính và các khu vực công cộng và nhấn mạnh: Năm 2019, cán bộ, công nhân viên Công ty cần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa nhằm không ngừng nâng cao năng lực thu gom, xử lý rác thải, xây dựng môi trường văn minh đô thị xanh - sạch - đẹp; đặc biệt là trong và sau Tết Nguyên đán, các lễ hội đầu xuân trên địa bàn Thành phố Nam Định./.

Nhóm PV thời sự



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com