Các địa phương trong tỉnh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019

04:02, 21/02/2019

Trong không khí náo nức của những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi, sáng 20-2, 10 huyện, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019. Đến dự, động viên thanh niên các địa phương lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, động viên tân binh huyện Hải Hậu lên đường nhập ngũ. Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, động viên tân binh huyện Hải Hậu lên đường nhập ngũ. Ảnh: Xuân Thu

Đợt giao quân lần này, toàn tỉnh bàn giao 2.600 tân binh cho 17 đầu mối nhận quân gồm: Sư đoàn 395; Lữ đoàn 273; Lữ đoàn 513; Lữ đoàn 214; Cục Hậu cần; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Quân khu 3); Quân đoàn I; Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Binh chủng Đặc công; Bộ Tổng Tham mưu; Học viện Quân y; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga;  Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Binh chủng Thông tin. Trong đó huyện Hải Hậu có 393 tân binh, huyện Ý Yên có 348 tân binh, huyện Nam Trực có 293 tân binh, huyện Giao Thủy có 288 tân binh, huyện Nghĩa Hưng có 272 tân binh, huyện Vụ Bản có 198 tân binh, huyện Xuân Trường có 252 tân binh, huyện Mỹ Lộc có 106 tân binh, huyện Trực Ninh có 270 tân binh, Thành phố Nam Định có 180 tân binh. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm nay tiếp tục được các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện đúng luật, bảo đảm quân số với chất lượng cao. Trong số 2.600 thanh niên nhập ngũ lần này có gần 80% đạt sức khỏe loại 1, loại 2; hơn 46% có trình độ văn hóa lớp 12; gần 5% có trình độ cao đẳng, đại học; gần 30% thanh niên được tham gia học tập các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng trước khi nhập ngũ. Trước ngày giao quân, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi như: Giao lưu, thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà, tổ chức đêm lửa trại, nói chuyện truyền thống, mở diễn đàn "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương, động viên tân binh hăng hái lên đường tòng quân. Lễ giao, nhận quân được các địa phương tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu quân số được giao.

Tại lễ giao, nhận quân, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố đã tặng hoa, chúc mừng, động viên các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương các đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và chúc các tân binh lên đường mạnh khỏe, phát huy tốt truyền thống vẻ vang của quê hương, đơn vị; sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao phó./.

 Nhóm PV thời sự



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com