Bảo đảm tốt an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán

08:02, 11/02/2019

Trong những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được đảm bảo tuyệt đối an toàn; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra trọng án, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. 

Theo báo cáo của Công an tỉnh, từ ngày 2-2 đến 9-2-2019 (tức ngày 28 tháng Chạp đến ngày 5 tháng Giêng) có 60 lượt người nước ngoài, Việt kiều thuộc các quốc tịch Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan... về thăm thân, du lịch, làm việc trên địa bàn tỉnh, tăng 33 lượt so với cùng kỳ năm trước, đều chấp hành đúng các quy chế về quản lý xuất nhập cảnh. Về phạm pháp hình sự, toàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ, trong đó cướp tài sản 1 vụ, mất 1 xe máy tại huyện Xuân Trường; cố ý gây thương tích 2 vụ, bị thương 3 người do mâu thuẫn cá nhân ở Thành phố Nam Định, huyện Hải Hậu; trộm tài sản 1 vụ, mất 8 bảng điều khiển máy may công nghiệp, trị giá khoảng 150 triệu đồng ở huyện Nghĩa Hưng; huỷ hoại tài sản 2 vụ trị giá khoảng 20 triệu đồng ở Thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc. Về tai nạn, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, chết 1 người ở huyện Ý Yên; va chạm giao thông đường bộ xảy ra 1 vụ, bị thương 1 người ở huyện Giao Thủy; đuối nước 1 vụ, chết 1 cháu nhỏ ở huyện Trực Ninh; đột tử 1 vụ, chết 1 người ở Thành phố Nam Định; tự tử 1 vụ, chết 1 người ở huyện Ý Yên; tai nạn khác 1 vụ, chết 1 người ở huyện Vụ Bản. 

Dịp Tết Nguyên đán, Công an các huyện và Thành phố Nam Định đã rà soát, gọi hỏi 24 đối tượng hình sự di động về các địa phương; phối hợp các lực lượng tăng cường tuyên truyền, tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông gắn với đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; lập hồ sơ đưa 5 đối tượng vào diện cai nghiện tại cộng đồng; xử lý hành chính 13 vụ, 45 đối tượng đánh bạc; 3 trường hợp vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường; khởi tố 2 vụ, 2 bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt 2 đối tượng truy nã trên địa bàn Thành phố Nam Định, huyện Giao Thủy. Đã phát hiện 75 vụ, xử lý hành chính 75 đối tượng tàng trữ, đốt pháo; tăng 10 vụ, 10 đối tượng so với cùng kỳ năm 2018. Riêng trong đêm Giao thừa, lực lượng Công an đã bắt 60 vụ, 60 đối tượng; tăng 9 vụ, 9 đối tượng so với Giao thừa năm 2018; vận động 4 trường hợp giao nộp 16 ống pháo, 5 quả pháo cù, 12 cây pháo hoa các loại...

Đạt được kết quả này là do cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý tốt địa bàn; lực lượng Công an đã xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; tăng cường 159 cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn trọng điểm của 10 huyện, thành phố; thành lập 7 tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Thời gian tới, Công an tỉnh tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ du khách về chợ Viềng Xuân Nam Trực, Vụ Bản và dự Lễ Khai ấn Đền Trần năm 2019; tiếp tục thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh về nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự sau Tết tại địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh với tội phạm trộm tài sản, cố ý gây thương tích, cờ bạc lợi dụng hoạt động trong các lễ hội; tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự giao thông, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn, nhất là trong các lễ hội đầu Xuân./.

Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com