Thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn

09:01, 22/01/2019

Ngày 22-1, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng Đoàn đã về thăm, tặng quà Tết các hộ gia đình, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh ta. Cùng đi với Phó Thủ tướng Chính phủ có các đồng chí: Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành hữu quan của tỉnh, huyện Mỹ Lộc và Thành phố Nam Định. 

Trao quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam, hộ dân nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mỹ Lộc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn các gia đình được nhận quà nói riêng và bà con nhân dân trong huyện sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy hơn nữa thành quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh ta đã đạt được trong thời gian qua; chúc bà con bước sang năm mới luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, đón Xuân vui Tết đầm ấm, an toàn; phát triển kinh tế hộ gia đình theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ để ngày càng giảm bớt hộ nghèo, tăng số hộ khá và giàu; ghi nhận, biểu dương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, huy động nhiều món quà giúp đỡ bà con khó khăn có Tết đầm ấm hơn; đề nghị tỉnh quan tâm chăm lo Tết cho các gia đình chính sách người có công, các đối tượng yếu thế trong xã hội, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già, cô đơn, không để hộ dân nào không có Tết. 

Các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà, chúc Tết công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Hòa Xá, Thành phố Nam Định (ảnh bên trái). Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thành viên Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (ảnh bên phải).  Ảnh: Văn Đại, Minh Tân
Các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà, chúc Tết công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Hòa Xá, Thành phố Nam Định. Ảnh: Văn Đại

Thăm, chúc Tết công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Khu công nghiệp Hòa Xá (Thành phố Nam Định), Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hòa Xá; ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các doanh nghiệp đã đạt được trong thời gian qua; đề nghị các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua lao động, sản xuất, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; các công ty cần chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật và áp dụng những kỹ năng quản trị doanh nghiệp mới, xây dựng văn hóa trong kinh doanh; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống đội ngũ công nhân, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Phó Thủ tướng Chính phủ chúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định đón Tết Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; chúc tập thể cán bộ, công nhân, người lao động các đơn vị doanh nghiệp bước sang năm mới đạt được nhiều thành tích mới, đồng thời căn dặn, ngay sau Tết cán bộ, công nhân, người lao động cần sớm quay trở lại doanh nghiệp để ổn định và bắt tay ngay vào sản xuất. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao tặng 200 suất quà Tết thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và công nhân trong các khu, cụm công nghiệp để có một cái Tết đầy đủ và ý nghĩa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đến thăm, chúc Tết, tặng quà hai Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hữu, sinh năm 1925 và Chu Thị Ấu, 91 tuổi, có 2 con trai là liệt sĩ, đang sinh sống tại Thành phố Nam Định.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 22-1, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Thành phố Nam Định tổ chức chương trình trao quà Tết cho 100 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các đồng chí: Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thành viên Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định tới dự. 

Các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà, chúc Tết công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Hòa Xá, Thành phố Nam Định (ảnh bên trái). Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thành viên Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (ảnh bên phải). Ảnh: Văn Đại, Minh Tân
Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thành viên Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt . Ảnh: Minh Tân

Chương trình đã trao quà Tết cho 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: mồ côi, thuộc hộ nghèo vươn lên trong học tập ở Thành phố Nam Định. Mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ và bánh kẹo do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cùng một số doanh nghiệp tài trợ. Những phần quà rất thiết thực, giúp các em cùng gia đình chuẩn bị đón một mùa xuân mới đầm ấm hạnh phúc.

Cùng ngày 22-1, đồng chí Bạch Ngọc Chiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, tặng quà Trường Trẻ em khuyết tật và một số đối tượng chính sách ở huyện Giao Thủy. Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo huyện Giao Thủy.

Thăm, tặng quà Trường Trẻ em khuyết tật huyện Giao Thủy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc cán bộ, giáo viên và gia đình đón xuân mới vui tươi, hạnh phúc. Chia sẻ với những khó khăn vất vả của nhà trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên các cán bộ, giáo viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng trường trở thành điểm tựa vững chắc cho trẻ em khuyết tật sớm hòa nhập cộng đồng.

Thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Là (101 tuổi) ở xóm 7 Hùng Tiến, xã Giao Tiến; gia đình ông Phạm Văn Yết (71 tuổi), thương binh tỷ lệ thương tật 21% ở xóm 16, xã Bình Hòa; gia đình ông Đặng Quang Rạng (67 tuổi) bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm sức khỏe 81% trú tại xóm 4, xã Hoành Sơn; gia đình ông Nguyễn Văn Đoàn (65 tuổi) hộ nghèo ở xóm Duyên Hải, xã Giao Nhân; gia đình ông Bùi Văn Chỉnh (35 tuổi) tổ dân phố 5A, Thị trấn Ngô Đồng có 2 người khuyết tật nặng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở địa phương thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để các gia đình chính sách đón Xuân mới vui tươi, đầm ấm./.

Nhóm PV Thời Sự



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com