Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ đơn vị biên phòng, gia đình chính sách

08:01, 24/01/2019

Trong các ngày 23 và 24-1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng, gia đình chính sách tiêu biểu.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 24-1, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đi thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 và Đồn Biên phòng Ngọc Lâm.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2. Ảnh: Việt Thắng
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2. Ảnh: Việt Thắng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 và Đồn Biên phòng Ngọc Lâm trong năm qua, góp phần cùng các đơn vị biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, chiến sĩ và gia đình đón xuân mới vui tươi, đầm ấm. Đồng thời giao nhiệm vụ các đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ trực, tổ chức tuần tra kiểm soát giám sát hoạt động nghề cá khu vực 2 vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ; kế hoạch tuần tra bảo vệ vùng biển, đấu tranh phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại xăng dầu, khai thác cát sỏi, tàu thuyền ngư dân dùng thuốc nổ, sử dụng công cụ kích điện đánh bắt thủy sản hủy hại môi sinh, môi trường. Nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, giữ vững chủ quyền an ninh tuyến biển, không để đột xuất, bất ngờ, bảo đảm cho nhân dân trên địa bàn vui Tết, đón Xuân Kỷ Hợi 2019 an toàn. 

Cùng ngày đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định đã thăm, tặng quà ông Đỗ Hữu Tân (67 tuổi), ở xóm 2, xã Nam Vân là đối tượng nhiễm chất độc hóa học 81%; thăm, tặng quà ông Đinh Minh Thiệu (81 tuổi), tổ 12, phường Cửa Nam là thương binh tỷ lệ thương tật 81%; thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Anh Tuấn (54 tuổi), tổ 14, phường Phan Đình Phùng (Thành phố Nam Định) hai bố con đều là đối tượng khuyết tật nặng, gia đình thuộc hộ nghèo.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà ông Đinh Minh Thiệu (81 tuổi), tổ 12, phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định là Thương binh tỷ lệ thương tật 81%. Ảnh: Viết Dư
Đồng chí Đoàn Hồng Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà ông Đinh Minh Thiệu (81 tuổi), tổ 12, phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định là Thương binh tỷ lệ thương tật 81%. Ảnh: Viết Dư

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình chính sách, người nghèo cố gắng vươn lên trong cuộc sống; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở địa phương thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để các gia đình chính sách, gia đình nghèo giảm bớt khó khăn, đón Xuân mới hạnh phúc.

Trước đó, ngày 23-1, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Thưa (80 tuổi), bệnh binh ở xóm Phúc, xã Mỹ Thuận; thăm, tặng quà bà Vũ Thị Mùi (69 tuổi) là người hưởng chính sách như thương binh hiện ở xóm Liêm Trại, xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc).

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà bà Vũ Thị Mùi, người hưởng chính sách như thương binh ở xóm Liêm Trại, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà bà Vũ Thị Mùi, người hưởng chính sách như thương binh ở xóm Liêm Trại, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc. Ảnh: Viết Dư

Ngày 24-1, đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phơn (95 tuổi), ở thôn Đào; thăm, tặng quà ông Trần Xuân Lưu, thương binh 1/4 ở thôn Thượng Đồng, xã Hiển Khánh; thăm, tặng quà ông Hoàng Xuân Cương, ở làng Thị Thôn, xã Hợp Hưng (Vụ Bản) là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam mức 1, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thường xuyên đau ốm.

Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà ông Hoàng Xuân Cương, ở làng Thị Thôn, xã Hợp Hưng, là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam mức 1.
Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà ông Hoàng Xuân Cương, ở làng Thị Thôn, xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam mức 1. Ảnh: Minh Tân

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các gia đình nhân dịp năm mới có nhiều sức khỏe, vui tươi, hạnh phúc; đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Trước mắt tập trung chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo đón Tết, vui Xuân đầy đủ, vui tươi, đầm ấm./.

NHÓM PV THỜI SỰ

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com