Xã Giao Xuân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp

07:12, 23/12/2018

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2018), 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2018), ngày 22-12, Đảng bộ và nhân dân xã Giao Xuân (Giao Thuỷ) long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đón Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ, Bằng công nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giao Xuân.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ, Bằng công nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giao Xuân.

Là địa phương có truyền thống yêu nước, trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, cán bộ, đảng viên, quân và dân xã Giao Xuân đã tổ chức 125 trận chiến đấu, tiêu diệt 235 tên địch, làm bị thương 139 tên, bắt sống 1 trung đội trưởng, 1 Việt gian bán nước, triệt phá 5 ban tề, dõng; thu được 5 trung liên, 22 tiểu liên, 67 súng trường, 1 súng lục, 85 quả lựu đạn, 1 thuyền thóc, 2 thuyền đồ dùng, gia súc, gia cầm. Toàn xã có 368 thanh niên nhập ngũ, gần 300 dân quân du kích, 55 người tham gia dân công hỏa tuyến... Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Giao Xuân đã đóng góp cho Nhà nước trên 50 nghìn tấn thóc, 520 tấn thịt lợn, 60 tấn gia cầm, hàng chục tấn rau xanh. Toàn xã có 1.512 thanh niên lên đường tòng quân giết giặc, 41 thanh niên xung phong, hơn 620 dân quân du kích. Tổng kết hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, xã Giao Xuân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba; 840 người được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến các loại. Xã có 15 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 1 Anh hùng Lao động, 127 liệt sĩ, 54 thương binh, 51 bệnh binh và 154 người nhiễm chất độc hóa học. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân xã Giao Xuân tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng quê hương và đã đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. An ninh chính trị ổn định, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, công tác an ninh, quốc phòng được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Trong xây dựng nông thôn mới, toàn xã đã huy động trên 95 tỷ đồng; trong đó, nhân dân trong xã đã đóng góp gần 19 tỷ đồng, hiến 162 nghìn m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi và hạ tầng nông thôn. Xã Giao Xuân được UBND tỉnh công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp” và Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giao Xuân./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com