Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

04:12, 27/12/2018

Ngày 26-12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tuyên truyền, vận động hội viên và các tổ chức Hội thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học cũng như những chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hiện có 11.392 hội viên, trong đó có 10.833 hội viên là nạn nhân, 559 hội viên tự nguyện. Các cấp Hội đã trực tiếp chăm sóc, giúp đỡ cho 10.364 lượt nạn nhân với số tiền 6,636 tỷ đồng. So với năm 2017, mức vận động nguồn lực và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trong toàn tỉnh tăng 10,9%. Hiệu suất so với kinh phí được hỗ trợ hoạt động, kết quả vận động toàn tỉnh đạt gấp 33,1 lần. Việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2023) ở các cấp Hội trong tỉnh đánh dấu bước trưởng thành của Hội trong 12 năm qua. Với thành tích đạt được năm 2018 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Năm 2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TW ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 20/TT-TU ngày 3-9-2015 của Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam". Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động. Tăng cường hoạt động của Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tích cực vận động các nguồn lực, ủng hộ, chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân, giúp họ vượt khó, vươn lên trong cuộc sống./.

Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com