Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh kỷ niệm 45 năm truyền thống

07:10, 29/10/2018

Ngày 27-10-2018, tại Nhà văn hóa 3-2 (TP Nam Định), Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định tổ chức kỷ niệm 45 năm truyền thống. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lẵng hoa chúc mừng. Dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Hoàng Kiền, Anh hùng LLVTND; nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đường tuần tra biên giới Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Thành phố Nam Định; đại biểu Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội và các tỉnh: Lạng Sơn, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình và trên 500 hội viên đại biểu nữ chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Tháng 8-1973, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, trên 600 nữ thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi của tỉnh Nam Hà (gồm Nam Định và Hà Nam) đã xung phong lên đường nhập ngũ, tham gia mở đường Hồ Chí Minh trên cung đường "ác liệt" từ Khe Sanh (Quảng Trị) đến Tây Nguyên. Với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, các chị đã vượt qua biết bao khó khăn gian khổ, đạn bom ác liệt, ngày đêm bám trụ, phá đá mở đường cho quân ta tiến vào giải phóng miền Nam. Kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, các chị ra quân trở về quê hương tham gia lao động sản xuất. Trong số các chị em trở về có người là thương binh nặng, phần đông sức khoẻ giảm sút do ảnh hưởng khí hậu khắc nghiệt, hoá chất độc hại kẻ thù rải xuống các cánh rừng nơi đóng quân; nhiều chị phải sống đơn thân trong điều kiện khó khăn. Vượt lên những khó khăn của cuộc sống, các chị vẫn luôn giữ gìn và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giáo dục con cháu thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước. Năm 1998, nhằm quy tụ, tập hợp những người đồng đội để động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày, Ban Liên lạc nữ bộ đội Trường Sơn tỉnh được thành lập. Đến nay, Ban Liên lạc đã quy tụ trên 500 chị em tham gia, xây dựng được tổ chức cơ sở ở cả 10 huyện, thành phố và tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa. Ban liên lạc đã 3 lần tổ chức đi tìm mộ liệt sĩ; 11 lần tổ chức đi thăm chiến trường xưa; vận động các đoàn thể, doanh nghiệp xây 21 nhà tình nghĩa, tổng giá trị 770 triệu đồng; vận động, quyên góp tặng 650 suất quà, trị giá 300 triệu đồng tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 5 xe lăn cho trẻ em bị nhiễm chất độc da cam và thương binh nặng trên địa bàn tỉnh./.

Hoa Xuân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com