Thiệt hại gần 7 tỷ đồng do cháy, nổ

08:07, 18/07/2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 30 vụ cháy, nổ, làm 5 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại ước tính gần 7 tỷ đồng. Nguyên nhân được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh) xác định có 19 vụ do chập điện (chiếm 65,5%); 2 vụ do sơ xuất sử dụng ngọn lửa trần (chiếm 6,9%); 8 vụ chưa rõ nguyên nhân (chiếm 27,6%). Thành phố Nam Ðịnh có số lượng các vụ cháy cao nhất, chiếm 48,3%. Cháy tại nhà dân 9 vụ, cháy ở các cơ sở sản xuất 6 vụ, cháy ở chợ và cửa hàng kinh doanh 4 vụ, cháy dây dẫn trên cột điện 3 vụ, cháy nhà hàng 2 vụ, các vụ còn lại xảy ra tại bãi phế liệu, trạm biến áp, công trình thờ tự, phương tiện giao thông, công trình xây dựng... Ðiển hình là cháy máy biến áp T2 thuộc Trạm biến áp 220kV Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng và cháy hệ thống điều hòa tầng 8 Khách sạn Nacimex (TP Nam Ðịnh) đang xây dựng gây thiệt hại gần 4 tỷ đồng. Số người chết trong các vụ cháy 6 tháng đầu năm tăng 3 người so với cùng kỳ năm trước, xảy ra chủ yếu ở các hộ gia đình; nguyên nhân do người bị nạn mất bình tĩnh, kỹ năng xử lý tình huống thoát nạn, thoát hiểm kém, lối thoát nạn không bảo đảm. Ðã xảy ra 1 vụ nổ bình gas ngày 5-3-2018 tại nhà ông Trần Văn Ngỡi, thôn Phương Nhi, xã Yên Lợi (Ý Yên) làm 1 người bị thương./.

Xuân Thu

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com