Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm và chống buôn lậu, hàng giả 6 tháng đầu năm 2018

08:07, 27/07/2018

Ngày 26-7-2018, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống tội phạm Trung ương (BCÐ 138) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCÐ 389) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Ðồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCÐ 138 và BCÐ 389 quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Ngô Gia Tự, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCÐ 138 và BCÐ 389 tỉnh; đại diện các ngành thành viên BCÐ 138 và BCÐ 389 tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì hội nghị.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ðảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban chỉ đạo 138, 389 về phòng, chống tội phạm, chống gian lận thương mại. Chủ động tham gia thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước. Tham mưu cho lãnh đạo các cấp ban hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật mang tính chiến lược về công tác phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại. Công tác truyền thông, phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại được đẩy mạnh. Hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ, khám phá nhiều vụ án sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường, buôn lậu, gian lận thương mại. Ðặc biệt đã khởi tố, điều tra đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng. Hoạt động phòng chống tội phạm quốc gia đạt được kết quả cao ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công tác phòng, chống ma túy và phòng, chống buôn bán người. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn quốc xảy ra 25.806 vụ việc phạm pháp hình sự (giảm 0,17% so với cùng kỳ). Trong đó, triệt phá 1.028 băng, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú và thanh loại 2.612 đối tượng truy nã. Phát hiện 109 vụ, 126 đối tượng, 236 nạn nhân của các vụ mua bán phụ nữ, trẻ em Việt Nam ra nước ngoài. Trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, các lực lượng chức năng đã phát hiện 88.229 vụ việc vi phạm (giảm gần 2% so với cùng kỳ); thu nộp ngân sách từ tiền xử phạt hành chính, bán hàng tịch thu, truy thu thuế đạt trên 7.427 tỷ 727 triệu đồng (giảm 8% so với cùng kỳ). Trong đó, xử lý hơn 5.000 vụ vi phạm hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, tăng 117%  so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp. Hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống tội phạm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại còn chưa đồng bộ, chồng chéo. Quản lý xã hội trên một số lĩnh vực còn sơ hở, bất cập để tội phạm lợi dụng. Kết quả đấu tranh của lực lượng chức năng, các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua chưa tạo được hiệu quả răn đe đối với tội phạm trong lĩnh vực này. Những tháng cuối năm 2018, BCÐ 138 và BCÐ 389 quốc gia yêu cầu các ngành chức năng, các hội, đoàn thể, các địa phương, cơ quan tiếp tục tập trung bám sát, thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại của các bộ, ngành, địa phương, gắn với trách nhiệm của người đứng vận động nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCÐ 138 và BCÐ 389 quốc gia biểu dương những kết quả mà hai BCÐ đã thực hiện được và nêu rõ: Những tháng cuối năm 2018, các ngành, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật; triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCÐ 138 và BCÐ 389 quốc gia về phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại. Căn cứ nhiệm vụ, tình hình cụ thể của đơn vị, địa phương, BCÐ 138 và BCÐ 389 các bộ, ngành, tổ chức hội, đoàn thể, địa phương xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho phù hợp; kiên quyết tuyên chiến với các loại tội phạm, với tham nhũng, tiêu cực. Ðặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh chống ma túy và tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Ðồng thời làm tốt công tác phối hợp lực lượng giữa các ngành, địa phương trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ðẩy mạnh vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tố giác đấu tranh với tội phạm, các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thường xuyên tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp đấu tranh hiệu quả… BCÐ 138 và BCÐ 389 CP tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chống tội phạm, chống gian lận thương mại của các ngành, các địa phương. Các bộ, ngành, BCÐ 138 và BCÐ 389 địa phương tiếp tục rà soát, kiến nghị những bất cập trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đề nghị cấp thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh, tạo thuận lợi cho lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ./.

Nguyễn Hương

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com