Trường Chính trị Trường Chinh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

07:06, 29/06/2018

Chiều 28-6-2018, Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy và Thành ủy Nam Định; các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm, nhà trường đã giảng dạy và phục vụ giảng dạy 36 lớp với 2.909 học viên, gồm: 3 lớp Cao cấp lý luận chính trị; 21 lớp trung cấp; 9 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; 2 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng và đảng viên mới; 1 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh diện Ban TVTU quản lý. Quá trình đào tạo, nhà trường chấp hành nghiêm chỉnh nội dung, chương trình, quy chế đào tạo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ GD và ĐT, Bộ Nội vụ quy định; chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao, được các đơn vị, địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Các giảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, thực hiện đúng kế hoạch, lịch giảng đã được phân công. Chất lượng giảng dạy đảm bảo đúng, đủ về nội dung, không có bài giảng không đạt yêu cầu. Nhiều giảng viên hoàn thành và vượt định mức giờ giảng. Các khoa duy trì nề nếp hoạt động chuyên môn như: phân bài, soạn bài, thông qua giáo án, kiểm tra, duyệt giáo án… Tiếp tục triển khai chỉnh sửa giáo án chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo giáo trình mới năm 2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; thường xuyên tiến hành kiểm tra việc cập nhật, bổ sung giáo án, chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; trung cấp Luật.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Trường Chính trị Trường Chinh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh. Trong đó, tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và quản lý, điều hành của Ban Giám đốc nhà trường; xây dựng Đảng bộ luôn vững mạnh. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2018; giữ vững đoàn kết nội bộ, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo việc giảng dạy và phục vụ giảng dạy các lớp hiện có của nhà trường. Chuẩn bị các điều kiện khai giảng lớp mới theo yêu cầu Kế hoạch 17/KH-TU ngày 8-3-2017 của Tỉnh ủy và nhu cầu của các địa phương, đơn vị với phương châm đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức thao giảng cấp khoa đối với toàn thể giảng viên; tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ II; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên mới đáp ứng yêu cầu giảng dạy; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, quản lý và phục vụ tốt” cùng các phong trào khác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhà trường./.

Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com