Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (giai đoạn 1994-2018)

08:06, 18/06/2018

Ngày 15-6-2018, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (giai đoạn 1994-2018). Dự hội nghị có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh tại hội nghị, tỉnh ta nằm ở trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, là địa bàn trọng yếu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ bảo vệ Tổ quốc XHCN. Qua 24 năm thực hiện Pháp lệnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Nghị định số 04/CP ngày 16-1-1995 của Chính phủ đến 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo, điều hành đối với công tác bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân tạo nên nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn. Vì vậy, qua 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp, đúng Luật Đất đai và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Toàn tỉnh hiện có hàng trăm điểm đất quốc phòng và công trình quốc phòng với diện tích đất hàng nghìn mét vuông. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xác định ranh giới, khu vực cấm, khu vực bảo vệ vành đai an toàn, phạm vi đất quốc phòng cho từng hạng mục công trình quốc phòng, khu quân sự theo quy định. Từ đó, tổ chức phân loại, xây dựng, phân cấp quản lý hồ sơ theo đúng quy chế bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự của Chính phủ. Từng công trình quốc phòng và khu quân sự đều có quy chế quản lý, bảo vệ riêng phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế; đồng thời tổ chức lực lượng canh gác, bảo vệ bảo đảm an toàn. Quy hoạch xây dựng các công trình quốc phòng và khu quân sự gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tạo thành một tổng thể thống nhất cho xây dựng khu vực phòng thủ. Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, một bộ phận cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh chưa hiểu đầy đủ tầm quan trọng của công trình quốc phòng trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh nên vẫn còn xảy ra vi phạm liên quan đến đất quốc phòng, công trình quốc phòng. Một số công trình quốc phòng đã xuống cấp theo thời gian cần được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự có vị trí rất quan trọng nên Nam Định luôn xác định phải thực hiện nghiêm trên từng địa bàn, đối với từng lĩnh vực kinh tế - xã hội. Để Pháp lệnh ngày càng phát huy hiệu quả trong thực tế, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cần tập trung nâng cao vai trò quản lý Nhà nước, thường xuyên quản lý, kiểm đếm từng công trình quốc phòng, đặc biệt là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm tránh xâm lấn, vi phạm. Các địa phương cần thống kê đầy đủ hơn những tuyến đường giao thông đa năng gián tiếp phục vụ quốc phòng để có giải pháp khai thác, bảo vệ an toàn. Khi quy hoạch phân khu, xây dựng các KCN, khu đô thị mới, các vùng phát triển kinh tế - xã hội phải xác định rõ hơn phần đất dành cho công trình quốc phòng để sớm có giải pháp đầu tư, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đặt ra.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự./.

Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com