Khai trương Văn phòng đại diện ba bên Nam Định - Mi-y-a-gia-ki và Trường Đại học Mi-na-mi Ky-u-su

07:06, 01/06/2018

Ngày 30-5-2018, UBND tỉnh tổ chức lễ khai trương Văn phòng đại diện chương trình hợp tác ba bên giữa tỉnh Nam Định, tỉnh Mi-y-a-gia-ki và Trường Đại học Mi-na-mi Ky-u-su của Nhật Bản. Đến tham dự lễ khai trương có lãnh đạo tỉnh Mi-y-a-gia-ki, Trường Đại học Mi-na-mi Ky-u-su, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định, tỉnh Mi-y-a-gia-ki và lãnh đạo Trường Đại học Mi-na-mi Ky-u-su cắt băng khánh thành Văn phòng đại diện chương trình hợp tác ba bên tại Nam Định.
Lãnh đạo tỉnh Nam Định, tỉnh Mi-y-a-gia-ki và lãnh đạo Trường Đại học Mi-na-mi Ky-u-su cắt băng khánh thành Văn phòng đại diện chương trình hợp tác ba bên tại Nam Định.

Ngày 24-11-2015, tại tỉnh Mi-y-a-gia-ki, lãnh đạo tỉnh Mi-y-a-gia-ki, Trường Đại học Mi-na-mi Ky-u-su và tỉnh Nam Định đã ký biên bản thỏa thuận về hợp tác phát triển nông nghiệp. Đây là văn kiện quan trọng, là nền tảng thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa ba bên trong lĩnh vực nông nghiệp. Kể từ đó, các bên đã có nhiều hoạt động thiết thực như: trao đổi, tổ chức các kỳ họp luân phiên tại Mi-y-a-gia-ki và Nam Định; chuyển giao công nghệ sản xuất phân hữu cơ gắn với sản xuất rau hữu cơ theo công nghệ Nhật Bản tại xã Yên Cường (Ý Yên); chọn, đào tạo và cử lao động đủ điều kiện sang làm việc, học tập tại Mi-y-a-gia-ki… nhằm cụ thể hóa nội dung hợp tác mà ba bên cùng hướng tới, đó là: hợp tác đào tạo nguồn cán bộ kỹ thuật nông nghiệp chất lượng cao cho Nam Định; hợp tác trong việc phổ biến kỹ thuật cơ bản về nâng cao năng suất, chất lượng một số nông sản của Nam Định đáp ứng yêu cầu thị trường Nhật Bản và Việt Nam; đồng nghiên cứu một số loại cây trồng để phát triển thành các vùng chuyên canh chất lượng cao tại Nam Định.

Văn phòng đại diện chương trình hợp tác ba bên giữa tỉnh Nam Định, tỉnh Mi-y-a-gia-ki và Trường Đại học Mi-na-mi Ky-u-su tại Nam Định là cơ quan thường trực xúc tiến, thúc đẩy việc triển khai các nội dung hợp tác, nhất là hoạt động tuyên truyền, tuyển sinh, góp phần thực hiện thỏa thuận hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nam Định. Cùng với các hoạt động đang triển khai trong khuôn khổ chương trình hợp tác ba bên, Văn phòng đại diện đi vào hoạt động sẽ nâng cao hơn hiệu quả chương trình hợp tác và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa Nam Định với Mi-y-a-gia-ki và Trường Đại học Mi-na-mi Ky-u-su, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tại buổi lễ khai trương, các bên đều bày tỏ mong muốn, văn bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ được tiếp tục triển khai thành công. Sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Mi-y-a-gia-ki sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam và ngược lại, với sự hỗ trợ của các bên, một số sản phẩm nông nghiệp của Nam Định sẽ đủ điều kiện để xuất khẩu sang Nhật Bản./.

Tin, ảnh: Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com