Huyện Nam Trực sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2018

08:06, 18/06/2018

 

Ngày 15-6-2018, huyện Nam Trực tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng NTM giai đoạn 2015-2018 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NQTW7). Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Trong 10 năm triển khai thực hiện NQTW7, Huyện ủy Nam Trực đã ban hành các nghị quyết chuyên đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn. Giai đoạn 2008-2017, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nam Trực tăng trưởng vượt bậc: giá trị sản xuất của các ngành kinh tế tăng 248,3%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực từ nông nghiệp sang công nghiệp - xây dựng - dịch vụ, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 148,9%, công nghiệp và xây dựng tăng 300%, dịch vụ tăng 253,8%, thu nhập bình quân đầu người tăng 463,3%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,1% xuống còn 2,82%. Đến hết năm 2017, đã có 16/20 xã, thị trấn của huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện phấn đấu hết năm 2018 có 100% xã, thị trấn về đích NTM và năm 2019 huyện được công nhận đạt chuẩn huyện NTM.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của NQTW7 đối với tỉnh Nam Định trong quá trình phát triển; bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết đã thực sự khởi sắc, tiêu biểu là thành tựu trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, sản xuất nông nghiệp, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề lao động, việc làm ở khu vực nông thôn cũng như thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Ghi nhận, biểu dương những thành tựu huyện Nam Trực đạt được sau 10 năm thực hiện NQTW7 và chương trình xây dựng NTM, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tin tưởng, trên đà quyết tâm như vài năm trở lại đây, với những giải pháp và cách làm sáng tạo, huyện Nam Trực sẽ sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM như đã đề ra, thu hẹp khoảng cách về phát triển kinh tế - xã hội cũng như chương trình xây dựng NTM với các huyện trong tỉnh. Trước mắt, huyện Nam Trực cần giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp về vi phạm và quản lý đất đai, chú trọng phát triển các mô hình liên kết sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi bền vững./.

Ngọc Ánh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com