Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

07:06, 29/06/2018

Ngày 28-6-2018, Hội CTĐ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, trợ giúp nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Hội đã tổ chức tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Mậu Tuất 2018, thăm hỏi, tặng quà 36.677 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già cô đơn, học sinh nghèo vượt khó, người gặp rủi ro, hoạn nạn… và các hỗ trợ khác, với tổng trị giá trên 12 tỷ 176 triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ tỉnh đã khảo sát lập 421 hồ sơ địa chỉ, 286 người được trợ giúp, với tổng số tiền trị giá 497,38 triệu đồng. Trong phong trào trợ giúp người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật Hội CTĐ các cấp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trợ giúp 4.829 người (trong đó xây mới 23 ngôi nhà, trị giá 1 tỷ 819 triệu đồng; sửa chữa 2 ngôi nhà, trị giá 39 triệu đồng; tặng quà 1.286 người, trị giá 307,4 triệu đồng; trợ giúp 272,9 triệu đồng cho 241 người; trao tặng 87 xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi, trị giá 89 triệu đồng; trao tặng 2 xe lăn, trị giá 3,8 triệu đồng...). Tổ chức khám bệnh cho 46.918 lượt người, trị giá 647 triệu đồng, 521 người được phẫu thuật và chữa các bệnh về mắt, trị giá 3 tỷ 456 triệu đồng, 180 người được trợ giúp khám bệnh, trị giá 165 triệu đồng; 180 người được tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường... Tổ chức 13 cuộc tiếp nhận máu của các đơn vị, thu được 3.741 đơn vị máu, đạt 31,18% kế hoạch Trung ương giao...

6 tháng cuối năm 2018, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2018) và 70 năm Ngày thành lập Hội CTĐ tỉnh (23-11-1948 - 23-11-2018). Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, duy trì tốt dự án “Ngân hàng bò”, hoạt động trợ giúp nạn nhân chất độc da cam, trợ giúp người khuyết tật, người nghèo. Triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2019. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, khám chữa bệnh nhân đạo và triển khai ngày hội “Giọt máu hồng” hè 2018...

Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com