Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II

07:05, 14/05/2018

Ngày 11-5-2018, tại Nhà văn hóa 3-2 tỉnh, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Quân khu 3; lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Bình và 500 đại biểu đại diện cho trên 8.500 hội viên trong toàn tỉnh.

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, đã có 8/10 huyện, thành phố đại hội thành lập Hội, thu hút 8.626 hội viên tham gia. Các cán bộ, hội viên đã phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết vượt mọi khó khăn, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống và có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ, tổ chức tham gia các cuộc thi sáng tác văn học do Trung ương tổ chức, thăm lại chiến trường xưa… Trong công tác tình nghĩa, 5 năm qua đã vận động được số tiền 1 tỷ 190 triệu đồng tổ chức thăm hỏi hội viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây mới nhà ở cho hội viên… Động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực tự cường, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng. Tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, tham gia thực hiện phong trào “CCB Nam Định chung sức xây dựng NTM” và các cuộc vận động của địa phương.

Nhiệm kỳ tới, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật, tham gia giải quyết chế độ chính sách cho hội viên. Phấn đấu thành lập tổ chức Hội ở 10/10 huyện, thành phố; tổ chức cho hội viên và thân nhân gia đình chính sách đi thăm chiến trường xưa. Phấn đấu mỗi năm vận động nguồn kinh phí của các nhà tài trợ xây mới ít nhất 1 nhà xuống cấp không an toàn cho hội viên.

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chúc mừng những kết quả của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội Trường Sơn, xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên, nâng cao tinh thần tự lực tự cường, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Với nghĩa tình đồng đội, huy động các nguồn lực trợ giúp các hội viên khó khăn. Quan tâm chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 21 đồng chí./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com