Giao ban công tác khuyến học các tỉnh đồng bằng sông Hồng

07:05, 11/05/2018

Ngày 10-5-2018, tại Thành phố Nam Định, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Các đồng chí: Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hưng Yên tới dự.

Những năm qua, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng nói chung, tỉnh Nam Định nói riêng thường xuyên được các cấp hội khuyến học triển khai thực hiện nghiêm túc, lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của đơn vị, địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực. Ở tỉnh ta, Hội Khuyến học đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển hội viên và phát động phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài. Hiện toàn tỉnh hiện có 5.038 chi hội, 4.608 Ban Khuyến học, 486.264 hội viên, 384.333 gia đình đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Gia đình học tập”, 3.625 dòng họ đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Dòng họ học tập”, 3.075 cộng đồng đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Cộng đồng học tập”, 974/1.074 đơn vị đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Đơn vị học tập”, 100% xã, phường đăng ký đạt cộng đồng học tập. 149 trung tâm học tập cộng đồng được xếp loại tốt, 66 trung tâm học tập cộng đồng xếp loại khá. Các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã có nhiều hình thức sáng tạo để vận động xây dựng quỹ khuyến học. Đến tháng 12-2017 số quỹ khuyến học của toàn tỉnh có 147.086 triệu đồng. Quý I năm 2018 quỹ đã tăng thêm gần 7 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội khuyến học đã phối hợp chặt chẽ với ngành GD và ĐT đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhà trường, đảm bảo ở cả ba cấp học không có học sinh bỏ học, đồng thời tiếp tục triển khai việc học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như bề dày lịch sử - văn hóa, truyền thống hiếu học của quê hương Nam Định. Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, tỉnh chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục. Kết quả, chất lượng giáo dục của tỉnh 23 năm liền đứng trong tốp dẫn đầu của cả nước, tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia, thi tốt nghiệp THPT, đỗ đại học, thi học sinh giỏi khu vực và quốc tế đạt nhiều thành tích cao, phong trào khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh, phát triển. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong rằng, thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, sự giúp đỡ, phối hợp triển khai các nhiệm vụ, công tác hội của Hội Khuyến học các tỉnh trong khu vực, góp phần xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh nói riêng, của khu vực đồng bằng sông Hồng ngày càng phát triển.

Tại buổi giao ban, đại diện Hội khuyến học các tỉnh đã báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua và trao đổi những sáng kiến, kinh nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công tác hội. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội cũng như hội viên không ngừng được nâng cao. Hội Khuyến học các tỉnh cũng tích cực, chủ động và có nhiều biện pháp vận động hiệu quả các nguồn lực tham gia xây dựng quỹ khuyến học. Phong trào xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” tiếp tục phát triển. Các nội dung công tác khác như tuyên truyền, tập huấn cán bộ hội, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể… cũng được thực hiện thường xuyên, hiệu quả./.

Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com