Đại lễ Phật đản 2018 (Phật lịch 2562)

07:05, 25/05/2018

* Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự, tặng hoa chúc mừng
* Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc mừng các tăng, ni, phật tử trong tỉnh

Ngày 24-5-2018, tại Trung tâm Phật giáo tỉnh (Trúc Lâm Thiên Trường), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Ðại lễ Phật đản 2018 (Phật lịch 2562). Dự đại lễ có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ðặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh; Thiếu tướng Ðặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố Nam Ðịnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Những năm qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tăng, ni, phật tử trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 51 ngôi nhà đại đoàn kết và tình nghĩa, gửi hàng vạn suất quà tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương, bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng núi cao, vùng thiên tai lũ lụt… với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng… Trong phong trào “Xây dựng chùa tinh tiến” đã thu được những kết quả tốt, đến nay có 60% chùa đạt tiêu chuẩn danh hiệu chùa tinh tiến, nhiều khu dân cư có đông đồng bào theo đạo Phật được công nhận là “Làng văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến”… Toàn tỉnh có 602 ngôi chùa, 36 cơ sở tự viện được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 69 cơ sở tự viện được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh… Tại Ðại lễ, sau nghi thức chào Quốc kỳ, Ðạo kỳ, niệm Phật cầu gia bị, ban tổ chức đã tuyên đọc diễn văn của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thông điệp Phật đản của Ðức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ý nghĩa của Ðại lễ Phật đản 2018 (Phật lịch 2562). Thông điệp nêu rõ: “Tăng, ni, Phật tử tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại”. Ðại lễ đã tiến hành dâng hương, dâng hoa khấn Phật và tham gia các nghi lễ truyền thống cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn, chúng sinh an lạc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã gửi lời chúc sức khỏe, an lạc, hạnh phúc tới toàn thể tăng, ni, phật tử trong tỉnh nhân dịp Lễ Phật đản năm 2018 (Phật lịch 2562). Ðồng chí đề nghị trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động tăng, ni, phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, hướng dẫn đồng bào phật tử chấp hành nghiêm chỉnh hiến chương và pháp luật của Nhà nước, giữ gìn đoàn kết Phật giáo với tôn giáo bạn, thực hiện tốt phương châm “Ðạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”… góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Quảng Hà, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và chính quyền địa phương. Thượng tọa hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, tích cực vận động tăng, ni, phật tử sống “tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, chúc mừng các tăng, ni, phật tử trong tỉnh.

Ngày 23-5-2018, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các tăng, ni, tín đồ phật tử Giáo hội Phật giáo huyện Trực Ninh. Cùng đi có đồng chí Ðặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Trực Ninh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh chúc các tăng, ni, tín đồ phật tử huyện Trực Ninh đón Ðại lễ Phật đản hoan hỷ, an lạc và hạnh phúc. Ðồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp, đồng hành, tham gia tích cực của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện và các tăng, ni, phật tử đối với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là trong công tác an sinh xã hội. Ðồng chí đề nghị trong thời gian tới, các tăng, ni, phật tử trong huyện tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt hơn nữa phương châm “Ðạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”, cùng với Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ðại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện, Thượng tọa Thích Tâm Vượng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và chính quyền địa phương. Thời gian tới, các tăng, ni, tín đồ phật tử trong huyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, tích cực vận động tăng, ni, phật tử chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Cùng ngày, đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, chúc mừng Thượng tọa Thích Tâm Thiệu, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trụ trì Chùa Hoành Nha, xã Giao Tiến (Giao Thủy). Cùng đi với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ; lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Giao Thủy.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Thượng tọa Thích Tâm Thiệu, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trụ trì Chùa Hoành Nha, huyện Giao Thủy
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Thượng tọa Thích Tâm Thiệu, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trụ trì Chùa Hoành Nha, huyện Giao Thủy.

Ðến thăm và chúc mừng các chức sắc, tăng, ni, phật tử tại Chùa Hoành Nha, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động của Giáo hội Phật giáo tỉnh nói chung, huyện Giao Thủy nói riêng trong thời gian qua; đặc biệt Giáo hội đã tích cực phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tăng, ni, phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng NTM.

Thay mặt các chức sắc, tăng, ni, phật tử, Thượng tọa Thích Tâm Thiệu cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, ngành của địa phương đã tạo điều kiện cho Phật giáo hoạt động đúng đường hướng của Giáo hội, pháp luật của Nhà nước, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, tiếp tục hướng dẫn các tăng, ni, phật tử thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com